ClockChủ Nhật, 11/09/2016 18:11

Hơn 30.000 lượt khách đến với lễ hội thanh trà năm 2016

TTH - Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa, lễ hội thanh trà lần thứ V, năm 2016 do UBND phường Thủy Biều (Huế) tổ chức đã khép lại vào chiều tối 11/9.

Theo ban tổ chức, năm nay, lượng khách đến với lễ hội tăng hơn 10.000 lượt người so với năm 2014, tương đương với khoảng hơn 30.000 lượt. Số lượng thanh trà bán tại lễ hội và tại gia đình các hộ dân cũng tăng đáng kể, bình quân mỗi ngày hộ ít nhất bán được từ 1-2 tạ, hộ nhiều từ 4-5 tạ, tăng từ 20-30%.

Năm nay, giá thanh trà cao hơn mùa lễ hội trước 5.000 đồng/kg, tương đương 1kg 45.000 đồng. Mức giá này được cho là khá phù hợp so với nhiều loại trái cây đặc sản vùng miền khác như bưởi hồng da xanh…

Trao đổi bên lề lễ hội, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều Hoàng Thăng Long thông báo tin vui, hiện thanh trà Thủy Biều đã ký hợp đồng bao tiêu giới thiệu sản phẩm với ngành đường sắt, sắp tới sẽ ký hợp đồng cung cấp, trưng bày và bán tại siêu thị Big C Huế, giúp người trồng thanh trà yên tâm về đầu ra, giá cả nhờ lượng tiêu thụ ổn định.

Tâm Huệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng tiến thanh trà vào Hoàng Cung

Lễ hội “Thanh trà - hương vị xứ Huế” lần thứ VI – 2018 do UBND phường Thủy Biều, TP. Huế tổ chức khai mạc sáng 31/8 với nhiều chương trình đặc sắc. Đến dự lễ hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Dâng tiến thanh trà vào Hoàng Cung
Khủng bố nhắm vào nhiều quốc gia hơn trong năm 2016

Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công cực đoan giảm trong năm thứ 2 liên tiếp hồi năm 2016; thế nhưng, có nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng hơn, tờ AFP ngày 16/11 trích dẫn báo cáo Chỉ số khủng bố toàn cầu (GTI) cho hay.

Khủng bố nhắm vào nhiều quốc gia hơn trong năm 2016
Năm 2016 có 2413 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 là 2.413 đơn vị; trong đó công nghiệp 1.874 đơn vị, công trình xây dựng 456 đơn vị, giao thông vận tải 54 đơn vị, nông nghiệp 29 đơn vị.

Năm 2016 có 2413 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm
Return to top