ClockThứ Tư, 16/08/2017 06:39

Hơn 300 người chết, 600 người mất tích do lở bùn ở Sierra Leone

TTH.VN - Lở bùn đất bất ngờ xảy ra ở thủ đô Freetown của Sierra Leone làm hơn 300 người thiệt mạng, nhiều người trong số đó bị mắc kẹt khi đang ngủ.

Lở đất ở Ấn Độ làm ít nhất 47 người thiệt mạngLũ lụt và sạt lở đất ở Nepal, ít nhất 30 người thiệt mạngNhật Bản: Số người thiệt mạng do mưa lũ tăng lênLở đất tại Trung Quốc: Vẫn còn gần 120 người mất tích

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: AP

Trong khi đó, khoảng 600 người khác vẫn đang còn mất tích và số người tử vong dự kiến ​​tiếp tục tăng lên, Hội Chữ Thập Đỏ ngày 15/8 cho hay.

Đến tối 15/8, 297 thi thể đã được xác nhận, bao gồm 109 nam giới, 83 nữ và 105 trẻ em.

Cũng trong đợt thiên tai kinh hoàng do mưa lớn gây ra, hàng ngàn người mất nhà cửa. Theo ông Candy Rogers, quan chức của cơ quan Ứng phó Thảm họa địa phương, "hơn 2.000 người bị mất nhà cửa", cho thấy Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi sẽ cần đến nỗ lực nhân đạo khổng lồ để khắc phục thảm họa.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AP & Washington Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top