ClockThứ Sáu, 22/02/2019 15:08

Hơn 40 tàu cá ở Phú Hải vươn khơi bám biển

TTH.VN - Ngày 22/12, tại khu neo đậu thôn Cự Lại Đông, sau hồi trống hiệu lệnh trong buổi lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2019, hơn 40 tàu đánh cá xa bờ của ngư dân xã Phú Hải, huyện Phú Vang đồng loạt ra khơi.

30 tàu xuất quân ra khơi đánh bắt cá vụ NamVững tin ra khơiThái Bình Dương: Thêm 344 triệu USD/năm nhờ đánh bắt cá ngừ

Người dân xã Phú Hải tham dự buổi lễ ra quân, tiễn hơn 40 tàu ra quân đánh bắt

Trước lễ ra quân này, từ ngày mùng 2 tết, ngư dân Phú Hải đã ra biển đánh bắt, khai thác cả ven bờ và xa bờ. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng khai thác được tổng cộng là 160 tấn hải sản, thu về 1,6 tỷ đồng. “Trong tết và những ngày sau tết năm nay, ngư dân đánh bắt ven bờ phấn khởi vì được mùa cá khoai, cá trích. Riêng thôn Cự Lại Bắc, ngư dân khai thác được 4-5 tạ, có khi “trúng” 10 tạ cá khoai, cá trích trong 1 ngày. Ngư dân thôn Cự Lại Đông có thế mạnh đi lưới mực nang, ghẹ xanh. Mực nang bán ngay sau khi cập bờ dao động từ 250.000- 300.000 đồng/1kg; ghẹ xanh có giá 700.000 đồng/1 kg", ông Hà Hoãn, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hải thông tin.

Anh Nguyễn Trái, Liên đoàn trưởng Liên đoàn tàu 469 thôn Cự Lại Bắc và ngư dân Phan Sen hồ hởi kể về hoạt động sản xuất từ trong tết đến nay. “Từ mùng 2 tết, 11 chiếc gọ của ngư dân trong thôn đã xuất hành. Sau 5 ngày trên biển, đoàn gọ trở về với thu hoạch mỗi gọ bắt được 5-6 tạ mực nang. Những thuyền khai thác ven bờ, đi về trong ngày cũng “trúng” nên có động lực ngày nào cũng khai thác”, ông Sen nói.

Ra khơi

Đến nay, tại Phú Hải có gần 300 chiếc tàu, thuyền trên địa bàn được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy bộ đàm, máy định vị, máy tầm ngư và các loại hiện đại khác. Năm 2018, đã khai thác đánh bắt được 5.000 tấn hải sản các loại, đạt chỉ tiêu sản xuất đề ra. Theo kế hoạch, năm 2019, chỉ tiêu sản lượng khai thác ở Phú Hải sẽ là 5.100 tấn.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang khích lệ ngư dân Phú Hải tiếp tục nỗ lực, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đặc biệt trong quá trình bám biển khai thác đánh bắt, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời chung tay cùng lực lượng biên phòng giữ vững chủ quyền biển đảo.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôm, cá trở về

Đã mấy chục năm rồi, ngư dân vùng biển Ngũ Điền (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mới được chứng kiến những đàn cá nục, cá trích, khuyết (ruốc)… bơi vào tận ven bờ. Vùng biển lộng đang hồi sinh!

Tôm, cá trở về
Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động

Đơn vị tư vấn giám sát đang thực hiện đo bình đồ luồng cảng và vùng nước trước cầu cảng Thuận An (TP. Huế) và hoàn thiện các thủ tục gửi Cục Hàng hải Việt Nam để đăng ký công bố mở cảng.

Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động
Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải

Ngày 6/4, trên các trục đường giao thông của các xã, thị trấn, trên các bãi biển...ở Phú Vang, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiến hành phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh – sạch - sáng.

Phú Vang đồng loạt ra quân xử lý rác thải
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư

Đã lâu lắm rồi, bên cạnh chuyện dãi dầu mưa nắng mưu sinh, hai chữ “an cư” luôn thường trực trong tâm thức cư dân ở làng Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nằm bên cảng biển Chân Mây...

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư
Return to top