ClockThứ Bảy, 02/06/2018 07:30

Hơn 5.900 học sinh bắt đầu kỳ thi trung học phổ thông

TTH - Hôm nay (2/6), hơn 5.900 học sinh (HS) bắt đầu kỳ thi vào trung học phổ thông (THPT) và 1.060 HS lớp 5 tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Tri Phương năm học 2018 – 2019.

Toàn tỉnh có 42 trường THPT, trong đó, có 8 trường thi tuyển  là THPT chuyên Quốc Học, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ, Cao Thắng, Dân tộc Nội trú tỉnh (TP. Huế), Thuận An, Phan Đăng Lưu (Phú Vang) và Phú Bài (TX. Hương Thủy). Chỉ tiêu ở các trường này  là 4.148 HS, riêng TP. Huế, là  2.496 em.

Với 5.900 thí sinh (tăng gần 900 học sinh so với năm trước) sẽ thi tại 10 hội đồng thi. Riêng Trường THPT chuyên Quốc Học, HS sẽ thi thêm môn chuyên để tìm ra 420 HS xuất sắc để bồi dưỡng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 700 cán bộ, giáo viên làm chủ tịch, thư ký, giám thị và phối hợp với công an, y tế, nhân viên an ninh để làm công tác bảo vệ an ninh tại các điểm thi.

* Năm học 2018-2019 trường THCS Nguyễn Tri Phương sẽ tuyển sinh 9 lớp với 360 HS, trong đó có 1 lớp tiếng Pháp tăng cường.

Các em trải qua ba môn kiểm tra: Toán, tiếng việt với thời gian làm bài là 60 phút (trắc nghiệm 20 phút; tự luận 40 phút);  môn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là  45 phút (trắc nghiệm). Hội đồng thi là Trường THCS Nguyễn Tri Phương và THCS Chu Văn An (TP. Huế). Với 45 phòng học ở các trường, đảm bảo tiêu chí mỗi phòng có 24 em làm bài kiểm tra và trên 130 giám thị coi thi, nhân viên y tế.

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top