ClockThứ Bảy, 06/04/2019 14:47

Hơn 500 người tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” huyện Phong Điền

TTH.VN - Ngày 6/4, UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ phát động “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2019 với thông điệp “Hãy hành động để Phong Điền xanh-sạch-sáng”. Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trân địa bàn huyện đã tham gia dọn dẹp vệ sinh tại các điểm tham quan du lịch ở Phước Tích như Miếu cây thị, các nhà rường, lò gốm Phước tích và các trục đường bao quanh ở làng cổ Phước tích, dọc 2 bên bờ sông Ô lâu…

Báo Thừa Thiên Huế dọn rác, kêu gọi hưởng ứng Ngày chủ nhật xanhNhân rộng mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” của Hương Thủy ra toàn tỉnhNghịch lý & giải phápTriển khai đề án Ngày Chủ nhật xanh cho hơn 300 giáo viên Tổng phụ trách Đội

Lãnh đạo huyện tham gia "Ngày chủ nhật xanh" với người dân tại làng cổ Phước Tích

Đây là hoạt động thực hiện đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh của tỉnh nhằm phát động sâu rộng trong toàn dân, đoàn viên,  thanh niên, học sinh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện tham gia và duy trì hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…

Là địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, những năm qua, huyện Phong Điền luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh tế. Địa phương đã phân công cụ thể phần việc cho từng cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phụ trách vệ sinh môi trường từng khu vực, tuyến đường; chăm sóc, quản lý, trồng cây xanh tại các đền, nghĩa trang liệt sĩ, khu chứng tích, khu di tích trên địa bàn…

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Return to top