ClockThứ Tư, 10/05/2017 16:37

Hơn 60 thuyền khai thác cát sạn trên sông Bồ chưa được đăng ký, đăng kiểm

TTH.VN - Chiều 10/5, Trung tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh cho biết như vậy sau khi kết thúc đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông tuyến sông Bồ.
Hầu hết thuyền sử dụng khai thác cát sạn trên sông Bồ đều chưa được đăng ký, đăng kiểm

Đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát đường thủy đã tổ chức 258 lượt cán bộ chiến sĩ tập trung kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển cát sạn lòng sông trái phép.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 21 trường hợp, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 70 triệu đồng. Trong đó, vi phạm an toàn giao thông đường thủy 14 trường hợp, xử phạt 41 triệu đồng; 7 trường hợp khai thác cát sạn trái phép, xử phạt 28 triệu đồng.

Đáng chú ý, trên tuyến sông Bồ hiện có trên 60 thuyền chuyên khai thác cát sạn, nhưng hầu hết phương tiện này đều chưa được đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển chưa có chứng chỉ chuyên môn, bằng thuyền trưởng gây khó khăn trong việc quản lý hoạt động của các phương tiện thủy.

“Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Đường thủy sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải có kế hoạch hướng dẫn cho người dân đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đồng thời tổ chức học và cấp bằng thuyền trưởng hạng 3, chứng chỉ chuyên môn cho các thuyền viên trên sông Bồ nhằm thuận tiện trong quản lý hoạt động phương tiện thủy và đảm bảo an toàn giao thông” - Trung tá Lê Hồng Hà nói.

Ngày 10/5, UBND thị xã Hương Trà cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với cá nhân ông Phạm Đình Thành (SN 1966, trú xã Hương Phong, thị xã Hương Trà) về hành vi mua, bán, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. T

heo đó, tại thời điểm kiểm tra bãi tập kết của ông Thành tại thôn Thuận Hòa B, xã Hương Phong, ngành chức năng phát hiện khối lượng cát 300m3 không có giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, UBND thị xã Hương Trà còn buộc ông Thành có biện pháp khắc phục hậu quả, nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp do thực hiện hành vi mua, bán, tàng trữ 300m3 cát không có nguồn gốc với số tiền 3 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thái Bình - Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thơm trong một gói xôi đường

Cụ Hồ Văn Tá, Đội trưởng Đội Thượng thiện năm xưa có cháu nội là bà Hồ Thị Hoàng Anh nay là một nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng. Bà từng giới thiệu nhiều món ngon trên các trang sách ẩm thực, trong đó có món xôi đường.

Thơm trong một gói xôi đường

TIN MỚI

Return to top