ClockThứ Hai, 14/01/2013 13:39

Hơn 90 tỷ đồng trùng tu di sản Huế

TTH - Với hơn 60 tỷ đồng, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành mục tiêu tu bổ di tích trong năm 2012. Nhờ đó, trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Điện Long An; Tây Khuyết Đài – Hoàng Thành; Nhà Tế Tửu; Xiển Võ Từ; các nhà vệ sinh khu vực Tả Vu, Hữu Vu, Thần Trù - Thế Miếu, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định, hệ thống chống sét các điểm di tích. Đồng thời, thực hiện các công trình nối tiếp, như: Thái Bình Lâu, hệ thống Kinh Thành, Đàn Xã Tắc, lăng Gia Long, cảnh quan bảo vệ khu vực lăng Minh Mạng, tổng thể lăng Đồng Khánh, dự án Trường lang và bảo vệ hệ thống nền móng cung điện - Tử Cấm Thành - Đại Nội, dự án bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – lăng Thiệu Trị.   

Năm 2013, trung tâm có kế hoạch đầu tư 93,925 tỷ đồng cho công tác tu bổ di tích. Trong đó, vốn chương trình hỗ trợ có mục tiêu 30 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu 25 tỷ đồng, vốn địa phương 35 tỷ đồng và vốn tài trợ hơn 3 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ khởi công 15 công trình, gồm: tổng thể di tích Ngọ Môn giai đoạn 1, Tả Trà, Đông Khuyết Đài, nội thất Tả Vu, Tả Tùng Tự, Điện Chiêu Kính, Vườn Thiệu Phương, Điện Thọ Ninh giai đoạn 2, Vườn sưu tập nhân giống và bảo tồn các giống cây di tích tại khu vực Quốc Tử Giám, Dực lang 2B, Dũ Khiêm Tạ, Xung Khiêm Tạ và khu vực Hồ Lưu Khiêm – lăng Tự Đức, Lầu Tàng Thơ; Miếu Long Thuyền.

 

Một trong những thuận lợi là khi Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô từ nay đến năm 2020, với tổng mức 800 tỷ đồng. Riêng năm 2013, bố trí hỗ trợ 50 tỷ.

Đồng Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại Dự án (DA) Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A,B,C Khu Chung cư Đống Đa (KCCĐĐ) tại Phường Phú Nhuận, TP. Huế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh chủ trì buổi đối thoại.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Khu Chung cư Đống Đa
Return to top