ClockThứ Sáu, 22/02/2019 14:56

Hợp tác tư pháp làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan

Phó Chủ tịch nước mong muốn Thái Lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại Học viện Tòa án Việt Nam, mời Thẩm phán và cán bộ Tòa án Việt Nam sang Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm.

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển du lịch với Thái Lan và Việt NamViệt Nam nhập khẩu lô hàng xe ôtô miễn thuế đầu tiên từ Thái Lan

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp ông Cheep Jullamon, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
 

Sáng 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan do ngài Cheep Jullamon, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan ngày càng hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, pháp luật…

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt hơn 17 tỷ USD và phấn đấu đạt 20 tỷ USD vào năm 2020. Hai nước cũng thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, quan hệ giữa các địa phương hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, tòa án giữa Việt Nam-Thái Lan thời gian qua, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh sự hợp tác này đã góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ của Thái Lan trong thời gian Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Tòa án tối cao Thái Lan đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng Chánh án ASEAN vào năm 2019.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất đặc biệt trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án, nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán…

Phó Chủ tịch nước mong muốn Tòa án tối cao Thái Lan cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang giảng dạy tại Học viện Tòa án Việt Nam, mời Thẩm phán và cán bộ Tòa án Việt Nam sang Thái Lan trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tòa án.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan Cheep Jullamon cho biết mục đích chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa cơ quan tư pháp hai nước, hiện thực hóa các nội dung đã được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước.

Ngài Cheep Jullamon tin tưởng quan hệ hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp thí điểm phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID từ ngày 22/4

Người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID, qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ được yêu cầu mà không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước.

Cấp thí điểm phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID từ ngày 22 4
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top