Thể thao trong nước

Huế đã có huy chương vàng đầu tiên tại ĐHTT toàn quốc

ClockThứ Ba, 27/11/2018 19:36
TTH.VN - Chiều 27/11, từ Hà Nội, ông Hồ Đắc Quang, Hiệu trưởng Trường trung cấp TDTT tỉnh thông báo điền kinh Huế đã hoàn thành chỉ tiêu 1 HCV tại ĐHTT toàn quốc 2018.

110 VĐV Thừa Thiên Huế xuất quân tranh tài tại ĐHTT toàn quốc 2018Cầu lông vượt dốcTaekwondo Huế tăng cường cọ xát trước thềm ĐHTT toàn quốc

Yến Hoa trên bục nhận HCV tại ĐHTT toàn quốc 2018. Ảnh: NVCC

Trên đường chạy 100m rào nữ kết thúc trưa cùng ngày, VĐV Trần Thị Yến Hoa đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Thừa Thiên Huế với thời gian 13,71 giây, sau khi vượt qua đối thủ đến từ Vĩnh Long chỉ 0,04 giây.

Chia sẻ về tấm HCV, Yến Hoa cho biết, ngoài việc biết Thủy Tiên (VĐV về nhì) đạt HCV giải trẻ châu Á mới đây thì những thông số kỹ thuật về đối thủ đều không thể tiếp cận.

Thậm chí trước giờ xuất phát, còn có thông tin Thủy Tiên bị chấn thương. Tuy nhiên, sau phát súng lệnh, những pha nước rút thần tốc của VĐV Vĩnh Long khiến nhiều VĐV bất ngờ.

Rất may, Yến Hoa vẫn chứng tỏ được thực lực ở nội dung sở trường dù chấn thương cơ đùi chưa hoàn toàn hồi phục để đem vinh quang về cho điền kinh nói riêng, thể thao Huế nói chung.

Cũng trong chiều nay, ở môn bóng đá nam, U.21 Thừa Thiên Huế đã có trận khởi đầu khá suôn sẻ khi đại thắng An Giang với tỷ số 4-1. Môn bóng đá nam tại ĐH có 8 đội tham dự, được chia làm 2 bảng. U.21 Thừa Thiên Huế nằm ở bảng B, với các đội: Nghệ An, Đồng Tháp và An Giang.

Trưa 28/11, Yến Hoa tiếp tục đại diện cho điền kinh Huế tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x100m.

Trước đó, ở môn cầu lông, do liên tục gặp phải đối thủ mạnh đến từ Bắc Ninh, những tay vợt trẻ Cố đô phải dừng chân ở tứ kết.

Tham gia ĐHTT toàn quốc 2018 tại Hà Nội, Đoàn thể thao Thừa Thiên Huế thi đấu 14/36 môn, gồm: bơi lặn, bóng đá, billiard, bắn cung, cầu lông, cờ vua, đá cầu, điền kinh, Karatedo, Taekwondo, Judo, vật, võ cổ truyền và Vovinam, phấn đấu đạt từ 3-4 HCV, tập trung vào các môn mũi nhọn: điền kinh, Karatedo, vật, đá cầu, billiard…

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
ASIAD 2023: Thể thao Việt Nam chờ huy chương điền kinh

Trong ngày 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 9 môn. Tâm điểm sẽ là môn điền kinh với những nội dung chung kết quan trọng tại một trong những SVĐ đẹp nhất thế giới, được thiết kế với hình dáng của hoa sen, ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc.

ASIAD 2023 Thể thao Việt Nam chờ huy chương điền kinh
Return to top