Thể thao trong nước

Huế lần thứ 4 liên tiếp vô địch giải Karate miền Trung – Tây Nguyên

ClockChủ Nhật, 17/03/2019 11:20
TTH.VN - Bất chấp tiến bộ vượt bậc của một số đơn vị, như: Quảng Nam, Hà Tĩnh…, Karate Huế vẫn giữ được vị thế độc tôn qua 4 lần tranh tài.

Karatedo Huế hướng đến ngôi vô địch lần thứ 4 tại giải miền Trung - Tây Nguyên 2019Karatedo Huế Nhất toàn đoàn giải các CLB Quảng Bình mở rộng

Huế (giáp xanh) giành HCV sau khi đánh bại Quảng Nam ở nội dung kumite đồng đội nam lứa tuổi trên 18

Sau 2 trận tranh ngôi vô địch đồng đội nam, nữ nội dung kumite lứa tuổi trên 18 với cả 2 chiến thắng thuộc về Thừa Thiên Huế, giải Karate miền Trung – Tây Nguyên  lần IV-2019 chính thức khép lại tại Trường trung cấp TDTT tỉnh.

Không ngoài dự đoán, với sức mạnh vượt trội, chủ nhà Thừa Thiên Huế lần thứ 4 nhất toàn đoàn với 16 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ. Vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Quảng Nam (6 HCV, 9 HCB, 13 HCĐ) và Hà Tĩnh (6 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ).

Thu hút hơn 200 VĐV đến từ 13 tỉnh, thành trên cả nước ngoài mục tiêu nâng cao chuyên môn, thành tích, làm cơ sở để chuẩn bị tranh tài ở những giải đáu đẳng cấp hơn, giải Karate miền Trung – Tây Nguyên  lần này còn là nơi để các VĐV phong trào trau dồi kinh nghiệm cọ xát khi được tranh tài ở môi trường chuyên nghiệp.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế
Return to top