Thể thao trong nước

Huế lỗi hẹn với VCK U19 Quốc gia

ClockThứ Sáu, 11/03/2016 06:59
TTH.VN - Tuy đứng vị trí thứ 3 tại bảng A ở lượt đi nhưng với thành tích nghèo nàn ở lượt về (diễn ra từ 23/2 đến 9/3), U19 Thừa Thiên Huế đành nói lời chia tay U19 Quốc gia 2016.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Đoàn bóng đá kiêm HLV trưởng U19 Thừa Thiên Huế, tuy phải nằm chung bảng A với một số đối thủ cứng cựa như Viettel, Hà Nội T&T, Nghệ An, Thanh Hóa… nhưng với tinh thần máu lửa và phong độ ổn định, U19 Thừa Thiên Huế đã giành được 10 điểm để vươn lên đứng thứ 3, chỉ thua đội xếp thứ 2 là Viettel 1 điểm sau 6 trận đấu ở lượt đi.


Mất tập trung, U19 Thừa Thiên Huế (áo tím) đành chia tay VCK U19 Quốc gia 

Với thành tích khả quan như vậy, U19 Thừa Thiên Huế tràn đầy hy vọng giành vé đi tiếp nếu trở thành 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sau khi kết thúc vòng loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những chấn thương ở một số vị trí trụ cột, việc các cầu thủ mất tập trung, không bắt nhịp nhanh chóng sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cũng như quá thiếu kinh nghiệm trận mạc ở những trận đấu quyết định chính là nguyên nhân U19 Thừa Thiên Huế phải nói lời chia tay giải đấu này.

Bị loại khỏi VCK U19 Quốc gia 2016 là điều rất đáng tiếc, tuy nhiên có niềm an ủi là sau quá trình tham gia vòng loại, chúng tôi đã phát hiện 2 thủ môn có tiềm năng và 1 trung phong có thể đá cặp với Võ Lý trên hàng công tại giải hạng Nhất sắp đến, ông Tuấn thông tin.

VCK U19 Quốc gia 2016 khởi tranh từ 17/3 – 27/3 tại Nha Trang với sự góp mặt của 8 đội: Viettel, Hà Nội T&T, Sanatech Khánh Hoà, QNK Quảng Nam, Bình Định, PVF, Becamex Bình Dương, An Giang.

Võ Nhân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảng B vòng loại U19 thi đấu không khán giả

Tối 9/3, Phó Trưởng đoàn Đoàn bóng đá Huế - Nguyễn Đình Tuấn thông tin, từ ngày 10/3, các trận đấu thuộc bảng B - vòng loại giải U19 quốc gia 2020 do Huế đăng cai sẽ không đón khán giả vào sân.

Bảng B vòng loại U19 thi đấu không khán giả
Return to top