Thể thao trong nước

Huế trắng tay trên “Đường đua xanh”

ClockThứ Ba, 30/07/2019 15:05
TTH.VN - Sớm hơn 1 ngày so với dự kiến, trưa 30/7, giải bơi cứu đuối học sinh, thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” lần II-2019 đã khép lại tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh.

Xem các “kình ngư” thi tài phòng, chống đuối nước

Một pha tranh tài của VĐV Huế trên đường đua xanh 

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi của hơn 600 VĐV là học sinh tiểu học, THCS, THPT và Hướng dẫn viên đến từ 24 tỉnh, thành trên cả nước ở các nội dung: lặn ếch, bơi dìu, bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do phối hợp nam, nữ…, kết quả toàn đoàn: TP. Hồ Chí Minh đứng nhất Đà Nẵng đứng nhì, Hà Nội và Quảng Nam đồng hạng ba.

Tham dự với 31 VĐV, dù rất nỗ lực nhưng chủ nhà Thừa Thiên Huế vẫn không giành được huy chương nào tại giải lần này. Còn trước đó, ở lần đầu tổ chức tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế không tham dự.

Tuy giải đấu chủ yếu nhằm kiểm tra kỹ năng ứng phó tai nạn sông nước của trẻ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi, tuy nhiên, việc đơn vị đăng cai không giành được huy chương nào ngay trên sân nhà khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Return to top