ClockThứ Tư, 21/11/2018 14:55

Hương An: Khổ vì đường xuống cấp

TTH.VN - Gần hai năm nay, đường Cao Văn Khánh- con đường huyết mạch chạy qua trung tâm phường Hương An, TX. Hương Trà có nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng khiến người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

“Ổ voi” cần được khắc phụcĐường tránh Huế xuất hiện nhiều điểm xuống cấpNông dân xắn tay, đường hết lầy lội

Mặt đường Cao Văn Khánh với vô số ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Đường Cao Văn Khánh có chiều dài trên 5km, thuộc hệ thống đường xã. Điểm đầu giáp phường An Hòa và Hương Long (TP. Huế), điểm cuối giáp đường Kim Phụng (đường tránh Huế).

Hiện, mặt đường nhiều đoạn xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà kích thước lớn gây mất an toàn giao thông cho phương tiện qua lại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu, người dân phường Hương An nói: “Những đoạn hư hỏng trên đường Cao Văn Khánh ngày càng nghiêm trọng. Ngày nắng, chúng tôi còn biết ổ voi mà tránh nhưng ban đêm rất nguy hiểm, hai xe né nhau không khéo thì sẽ “sập” ổ voi ngay. Vào những ngày mưa, nước ngập, hàng chục ổ voi, ổ gà trên đường là những cái bẫy đối với người tham gia giao thông”.

“Tình trạng đường xuống cấp diễn ra từ lâu nên chúng tôi cũng đã phản ánh, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, họp HĐND phường nhưng chưa được khắc phục”, ông Than, người dân phường Hương An cho hay.

Hai năm nay, điệp khúc “sống chung với đường hư hỏng” khiến người dân Hương An vô cùng lo lắng, nhưng điều mà hầu hết các bậc phụ huynh lo ngại nhất là vào giờ tan học, con em mình phải đi qua những đoạn đường xuống cấp nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

Các phương tiên lưu thông rất khó khăn khi qua đoạn đường này

Theo Chủ tịch UBND phường Hương An, Phan Phước Thìn, đây là con đường giao thông huyết mạch nối trung tâm phường Hương An ra tuyến QL1A để vào TP. Huế. Lưu lượng xe qua lại, nhất là xe máy rất đông. Việc vận chuyển nông sản từ Hương An vào thành phố cũng chủ yếu đi trên tuyến đường này.

“Dù đường Cao Văn Khánh phục vụ việc đi lại của người dân Hương An là chính nhưng hiện những đoạn hư hỏng nhiều lại thuộc địa phận phường Hương Long quản lý. Việc duy tu, sửa chữa lại thuộc thẩm quyền thị xã nên dù địa phương rất quan tâm nhưng chỉ có thể tuyên truyền người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”, ông Thìn bày tỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Trà cho biết: “Hiện đường Cao Văn Khánh nằm trong kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hàng năm (giai đoạn 2017-2018) của địa phương. Kinh phí đã được cấp để duy tu, sửa chữa với tổng số tiền trên 106 triệu đồng (không tính những đoạn hư hỏng nặng thuộc địa phận phường Hương Long); trong đó, ngân sách tỉnh cấp trên 74 triệu đồng, thị xã cấp hơn 32 triệu đồng.Tuy nhiên, do nguồn vốn này hết quý II-2018 mới bắt đầu có, đến tháng 8/2018 mới hoàn tất các thủ tục liên quan nên chậm trễ. Một lý do nữa là đơn vị thi công (Công ty TNHH Tân Bảo Thành) đang đồng thời thực hiện duy tu, sửa chữa ở tuyến đường khác chưa bố trí  nhân lực được”, ông Linh nói.

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị TX. Hương Trà, tuyến đường này thị xã mới làm trên 5 năm, nhưng quá trình sử dụng do xe tải trọng lớn lưu thông đã làm hư hỏng nhiều đoạn. Trước đây thị xã cũng đã tiến hành vá đường nhiều lần, có lần đã xin tỉnh cấp bột đá vào đổ nhưng không ăn thua. 

Ông Nguyễn Chí Cảm, Giám đốc Công ty TNHH Tân Bảo Thành cho biết: “Trong những ngày tới, sau khi sửa chữa đường Văn Xá xong, chúng tôi sẽ đưa nhân công vào thi công đường Cao Văn Khánh. Theo kế hoạch, đơn vị chỉ sửa chữa mấy chụcmét vuông (thuộc Hương An). Tuy nhiên, do đường Cao Văn Khánh chủ yếu là do người dân Hương An hưởng lợi nên chúng tôi sẽ bàn với UBND phường để bảo dưỡng luôn phần hư hỏng ở những đoạn đường còn lại thuộc địa phận Hương Long quản lý”.

“Đây chỉ là biện pháp tạm thời, về lâu dài chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị, phối hợp với thị xã đề nghị sớm có hướng giải quyết, khắc phục, cải tạo con đường này triệt để”, Chủ tịch UBND phường Hương An thông tin.

Bài, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Return to top