ClockThứ Hai, 15/04/2019 11:34

Hướng đến đô thị thông minh

TTH - Để xứng tầm đô thị trung tâm, tạo chuỗi liên hoàn kết nối với các đô thị vệ tinh như Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy và đô thị mới Chân Mây- Lăng Cô, năm 2019, UBND TP. Huế đầu tư gần 100 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, xử lý nước thải; trong đó tập trung chỉnh trang không gian hai bờ sông Hương.

Tạo không gian xanhXây dựng, phát triển đô thị kiểu mẫu, sinh thái, thông minh

Đô thị phía Nam đang phát triển từng ngày. Ảnh: ĐĂNG TUYÊN

Từ đầu tháng 4/2019, các đơn vị thi công dự án (DA) lắp đặt đèn chiếu sáng cầu Trường Tiền tập trung nhân lực, khẩn trương thi công các hạng mục để kịp hoàn thành trước ngày 15/4. Với tổng mức đầu tư 11,7 tỷ đồng, công trình gồm 210 bộ đèn led RGBWA đổi màu chiếu sáng toàn bộ cầu, hệ thống điều khiển đèn theo chuẩn tín hiệu DMX 512 có khả năng tạo ra tất cả mọi hiệu ứng về màu sắc và cường độ sáng phụ thuộc vào thiết kế chương trình trình chiếu; trong đó màu sắc, tốc độ chuyển màu đồng đều và chuẩn hơn so với đèn cũ.

Ngoài DA lắp đặt đèn chiếu sáng cầu Trường Tiền, năm 2019, TP tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trung tâm, đường kiệt, lắp mới 570 bộ đèn led 30w và 60w; thay thế 201 bộ đèn led 200w tại các tuyến đường như Hà Nội, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng; đồng thời kết hợp đầu tư cải tạo chiếu sáng các tuyến đường trong các dự án chỉnh trang vỉa hè gồm: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tri Phương – Phó Đức Chính, Trần Quang Khải…

Đô thị Huế hướng đến hiện đại. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó là việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, như nút giao đường Mai Thúc Loan - Đinh Tiên Hoàng; Nguyễn Trãi - Thạch Hãn; Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương; nâng cấp, sửa chữa các đường kiệt Thạch Hãn, Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Diệu; chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương, giải phân cách đường Hà Huy Tập, giải quyết ngập úng đường Chi Lăng và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh, thoát nước đường Tăng Bạt Hổ.

Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế, ông Nguyễn Việt Bằng cho biết, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, năm 2019, TP đã và đang khởi công hàng chục DA chỉnh trang vỉa hè, hạ lề, điện chiếu sáng, chỉnh trang công viên, điểm xanh, trong đó tập trung các DA chỉnh trang vỉa hè các khu vực trung tâm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phía Nam TP, chỉnh trang công viên hai bờ sông Hương…

Theo ông Bằng, với tốc độ phát triển nhanh, số lượng khách du lịch đến Huế ngày càng nhiều, vấn đề đặt ra cho TP là đầu tư các vị trí dừng đỗ xe du lịch. Năm 2019, TP vừa đầu tư nâng cấp chỉnh trang, vừa hạ lề một số tuyến đường nhằm đáp ứng và giải quyết điểm đỗ xe cho khách. Phía bờ Bắc, UBND tỉnh đã thống nhất chọn khu vực gần cầu Dã Viên và dọc đường Kim Long làm công viên TP 4 mùa hoa, đầu tư đường dạo bộ kéo dài từ cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên với chiều dài hơn 2km, tổng mức đầu tư trên dưới 20 tỷ đồng nhằm hoàn thiện hệ thống đường dạo bộ kết nối hai bờ sông Hương, tạo không gian vui chơi giải trí cho người dân và khách du lịch.

Cùng với công tác đầu tư hạ tầng giao thông - du lịch - dịch vụ, TP triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội, các dịch vụ, chú trọng đảm bảo trật tự, chống chèo kéo khách, nâng giá tại các điểm tham quan du lịch. Tiếp tục triển khai đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” và khai thác tốt các DA du lịch sinh thái trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Nguyễn Văn Thành thông tin, năm 2019 , TP tập trung chỉnh trang và nâng cấp hạ tầng đô thị ở khu vực trung tâm và tạo cảnh quan, không gian hai bờ sông Hương để tạo đột phá cho bộ mặt đô thị Huế. Trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế, TP tập trung chỉnh trang các điểm xanh, công viên hai bờ sông Hương, hạ lề và nâng cấp các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Lai, Hà Nội, Nguyễn Huệ, chỉnh trang nút giao ngã 6, xây dựng đường dạo bộ ven sông Hương và triển khai DA lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Ông Thành cho biết, để xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh, sắp tới, TP tiếp tục huy động các nguồn lực, lập đề án xin ngân sách tỉnh, đồng thời chỉ đạo Ban quản lý DA Cải thiện môi trường nước đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng tiến độ và khai thác nguồn vốn kết dư của DA để chỉnh trang đô thị.

TP đang xây dựng kế hoạch đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 3 DA quy mô lớn nhằm tạo sự đột phá cho bộ mặt đô thị Huế và hướng đến xây dựng đô thị thông minh. Đó là DA cầu đi bộ qua sông Hương nối từ Học viện Âm nhạc Huế sang công viên Bùi Thị Xuân, DA thứ hai là đầu tư thêm hệ thống camera giám sát và hệ thống điện chiếu sáng hai bờ sông Hương và DA chỉnh trang các sông hồ khu vực Thượng Thành nhằm tránh ngập úng với tổng mức đầu tư cả 3 DA  khoảng 3 triệu USD.

THANH HƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

TIN MỚI

Return to top