ClockThứ Sáu, 30/08/2019 13:02
Bệnh viện Trung ương Huế:

Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế cao cấp của cả nước và quốc tế

TTH.VN - Sáng 30/8, Bệnh viện (BV) Trung ương Huế tổ chức kỷ niệm 125 năm xây dựng và phát triển; đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Bệnh viện Trung ương Huế: Khẳng định thương hiệuBệnh nhân hồi phục sức khỏe sau ca ghép tim thần tốcHội thi văn nghệ công nhân viên chức năm 2019

Ông Phan Ngọc Thọ (giữa) thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ BV Trung ương Huế

Đến dự ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các lãnh đạo, chuyên gia y tế cao cấp trong, ngoài nước.

Được thành lập theo sắc lệnh của vua Thành Thái năm thứ 6 (năm 1894), với tên gọi là Bệnh viện Tây y, năm 1944, BV được đổi tên là BV Trung ương Huế. Trải qua 125 năm phát triển, BV đã phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, xây dựng BV có quy trình kỹ thuật y khoa hiện đại, cùng đội ngũ thầy thuốc trình độ cao, tâm huyết với nghề.

Năm 2000, BV được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; năm 2009 được công nhận danh hiệu BV hạng đặc biệt của Bộ Y tế; là một trong ba BV lớn, tiên tiến nhất Việt Nam; là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về số lượng dịch vụ kỹ thuật được áp dụng trong khám, chữa bệnh.

Hiện, BV có 2 cơ sở với 10 trung tâm, 100 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 29 phòng và đơn vị chức năng. Gần đây, BV trở thành đơn vị ghép mô/tạng uy tín trong, ngoài nước và phát triển mạnh về lĩnh vực nội soi 3D nhằm phát hiện và điều trị các bệnh ung thư dạ dày, đại trực tràng; tiến hành ghép tế bào gốc trong điều trị bệnh nhân chấn thượng sọ não nặng; điều trị vô sinh, ghép giác mạc... Hàng năm, BV tiếp nhận khám, điều trị cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân trong, ngoài nước.

Thực hiện kỹ thuật ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho người mù tại BV Trung ương Huế

Bên cạnh bảo đảm công tác chuyên môn, BV có những thành tích to lớn trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo và chỉ đạo tuyến, làm hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y, bác sĩ cho 10 BV tuyến tỉnh ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên và bệnh viện tuyến huyện ở Thừa Thiên Huế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng tập thể BV Trung ương Huế Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sĩ BV Trung ương Huế trong 125 năm qua và mong rằng, với tiềm năng thế mạnh và những thành tích có được hôm nay, tập thể cán bộ y, bác sĩ BV Trung ương Huế tiếp tục đoàn kết, tập trung xây dựng đơn vị trở thành trung tâm y học cao cấp, trung tâm đào tạo nguồn nhân lục y tế chất lượng cao, có thương hiệu quốc tế. Để đạt mục tiêu này, BV cần tiếp tục phấn đấu nâng cao trình độ cán bộ viên chức đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực, quốc tế, thực hiện thường quy các kỹ thuật cao, cập nhật các kỹ thuật mới về chẩn đoán và điều trị; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ; xây dựng hạ tầng cơ sở đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế...

Nhân dịp này, từ ngày 29-30/8, BV Trung ương Huế phối hợp Trường đại học Y Dược Huế tổ chức hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế 2019. Đây là hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam với hơn 600 đại biểu, chuyên gia Ung bướu trong nước và quốc tế về tham dự.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V. I. Lenin tại LB Nga

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm ngày sinh của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilich Lenin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhóm nghị sĩ của KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Ủy ban KPRF ở thành phố Moskva, đoàn thanh niên Komsomol Lenin, cùng với các tổ chức xã hội, phong trào yêu nước cánh tả đã tổ chức đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V I Lenin tại LB Nga
Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn

TIN MỚI

Return to top