ClockThứ Năm, 13/12/2018 11:11

Hương Thủy: Phấn đấu thu ngân sách trên 420 tỷ đồng

TTH.VN - Sáng 13/12, HĐND TX. Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình phát triển KT-XH 2018; bàn và thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2019.

Hương Thủy: Hướng đến xây dựng đô thị hiện đạiHương Thủy: Tiêu hủy tang vật đánh bắt thủy sản bằng xung điện

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND TX. Hương Thủy cho rằng, Hương Thủy cần có nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tạo đột phá về KT-XH

Năm 2018, giá trị sản xuất ước thực hiện 21.082 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2017, trong đó, 2 lĩnh vực tăng mạnh là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 16-19%; thu ngân sách đạt trên 396 tỷ đồng, bằng 113,2% dự toán.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả, đến nay đã có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm trên 81%, dẫn đầu toàn tỉnh. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Lê Văn Chính – Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Hương Thủy đánh giá cao các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HĐND thị xã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, các chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết của HĐND được chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện tích cực, nhất là công tác chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia…

Bộ mặt đô thị Hương Thủy ngày càng phát triển

Tuy vậy, ông Lê Văn Chính cũng lưu ý, Hương Thủy cần đẩy mạnh hơn nữa các công tác: thu hút đầu tư; công trình, dự án có tính đột phá; đền bù, giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; ý kiến kiến nghị của cử tri; trật tự an toàn xã hội...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại kỳ họp này, HĐND TX. Hương Thủy tập trung bàn và thông qua các nghị quyết quan trọng, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, với các chỉ tiêu cụ thể: thu ngân sách đạt trên 420 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3-0,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 69%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học
Hương Thủy: Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 11/4, tại xã Thủy Phù, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TX. Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2024.

Hương Thủy Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện
Hương Thủy: Khởi công 6 nhà Đại đoàn kết

Sáng 9/4, tại P. Thủy Phương (TX. Hương Thủy), Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (UBMTTQ) Việt Nam TX. Hương Thủy tổ chức khởi công 6 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 6 hộ khó khăn trên địa bàn.

Hương Thủy Khởi công 6 nhà Đại đoàn kết
Tưng bừng giải đua trải tại hồ Khe Lời

Giải đua trải truyền thống xã Thủy Phù lần thứ IV - 2024 diễn ra sáng 6/4 tại hồ hồ Khe Lời (xã Thủy Phù - TX. Hương Thủy). Đây là một trong những điểm nhấn tại lễ Thanh minh 5 năm tổ chức 1 lần của địa phương này.

Tưng bừng giải đua trải tại hồ Khe Lời
Return to top