Thể thao trong nước

Hương Thuỷ: Trẻ em, người lớn đối đầu trên bàn cờ

ClockThứ Sáu, 22/11/2019 12:54
TTH.VN - Sáng 22/11, giải cờ vua - cờ tướng truyền thống TX. Hương Thuỷ lần thứ 18-2019 chính thức khởi tranh. Do không giới hạn lứa tuổi giữa các cặp đấu nên các kỳ thủ nhí có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11

Một cặp đấu tại giải

Tại giải, hơn 100 VĐV cờ vua, 60 VĐV cờ tướng đến từ 15 đơn vị trên địa bàn thị xã được chia 3 bảng, tranh tài cờ tiêu chuẩn (8 ván) nội dung cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ ở môn cờ vua và cá nhân nam, nữ ở môn cờ tướng.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - HLV tuyển cờ vua tỉnh, giải năm nay có số lượng kỳ thủ tham dự tăng đột biến. Đây là tín hiệu mừng đối với phong trào cờ vua, cờ tướng ở Hương Thuỷ nói riêng, Thừa Thiên Huế nói chung.

Ba năm trở lại đây, nhiều kỳ thủ Hương Thuỷ đã giành thành tích cao ở các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới, trong đó tiêu biểu là VĐV Võ Nguyễn Quỳnh Như (Huy chương Bạc cờ tướng tại giải vô địch trẻ thế giới 2018).

Giải kết thúc ngày 23/11.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
ASIAD 2023: Việt Nam giành thêm 2 HCĐ ở môn karate và cờ tướng

Trong trận tranh HCĐ hạng dưới 84 kg nam môn karate, võ sĩ Đỗ Thành Nhân xuất sắc đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Baek Junhyeok với tỷ số điểm 9-3, đem về thêm 1 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2023.

ASIAD 2023 Việt Nam giành thêm 2 HCĐ ở môn karate và cờ tướng
Return to top