ClockThứ Năm, 11/04/2019 16:35

Hương Trà: Không xảy ra cháy rừng, phá rừng tự nhiên trong năm 2018

TTH.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 do UBND thị xã Hương Trà tổ chức vào chiều 11/4.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2018, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp nhưng nhờ công tác theo dõi diễn biến rừng bằng công nghệ phân tích và xử lý viễn thám qua vệ tinh, tích cực chủ động phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời nên Hương Trà không xảy ra cháy rừng và các vụ phá rừng tự nhiên.

Các hộ gia đình trên địa bàn đã khai thác gần 280 ha rừng trồng và đã trồng lại; rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng là 306 ha; nâng độ che phủ rừng của thị xã đạt 52,5%; công tác phòng cháy chữa cháy rừng được lên kế hoạch với các hoạt động cụ thể, đảm bảo 4 tại chỗ: “lực lượng, phương tiện dụng cụ, chỉ huy và hậu cần y tế”…

Theo thống kê, trong năm 2018, Hương Trà để xảy ra 67 vụ lấn chiếm đất rừng để lấy đất sản xuất (trồng rừng kinh tế) với diện tích trên 82ha; đã xử lý 40 vụ với diện tích hơn 40ha. So với cùng kỳ năm 2017, diện tích lấn chiếm giảm gần 47ha, số vụ tăng 13 vụ…

Năm 2019, Hương Trà yêu cầu các lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra trong rừng và ven rừng để kịp thời dập tắt khi phát hiện cháy rừng. Tại 13 xã, phường có rừng, mỗi địa phương thành lập 1 tổ phòng cháy chữa cháy rừng cơ động; vào những ngày được dự báo cháy rừng từ cấp nguy hiểm trở lên, các địa phương có trách nhiệm thông tin kịp thời trên hệ thống loa đài truyền thanh để cảnh báo cho người dân sống ven rừng biết…

Dịp này, UBND TX. Hương Trà đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ & phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Tin, ảnh: Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cháy rừng kỷ lục tấn công Venezuela

Theo dữ liệu vừa công bố ngày 1/4, Venezuela đang phải đối mặt với số vụ cháy rừng kỷ lục khi hạn hán do biến đổi khí hậu tàn phá khu vực rừng nhiệt đới Amazon.

Cháy rừng kỷ lục tấn công Venezuela
Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Return to top