ClockThứ Ba, 15/05/2018 17:40

Hương Trà: Trên 500 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

TTH.VN - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 do UBND thị xã Hương Trà tổ chức ngày 15/5.

Theo đó, trên địa bàn Hương Trà hiện có trên 13.800 người cao tuổi, chiếm gần 11% dân số thị xã; có gần 5.320 hội viên Hội Người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh – dịch vụ. Trong đó có hơn 70 cụ người cao tuổi đang làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh- dịch vụ; không chỉ tạo việc làm cho gia đình con cháu mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người địa phương. Nhiều cơ sở hội xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, vận động hiến hàng ngàn mét đất làm đường, xây dựng các cơ sở giáo dục...

                                                         Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top