ClockThứ Bảy, 18/06/2016 14:01

Hương Xuân: Cá lồng giúp ổn định cuộc sống

TTH - Tận dụng lợi thế mặt nước của sông Bồ, từ năm 2006 hơn chục hộ dân ở phường Hương Xuân phát triển mô hình nuôi cá lồng. Mô hình mang lại hiệu quả nên số hộ dân trong vùng nuôi mở rộng.

Người dân Hương Xuân nuôi cá lồng trên sông Bồ

Đến nay, phường Hương Xuân có khoảng 142 hộ nuô với 248 lồng. Diện tích lồng nuôi từ 3,5m2 - 4m2, thả nuôi 150 - 200 con, chi phi đầu tư giống ban đầu khoảng 2 - 3 triệu đồng/lồng; sản lượng thu hoạch từ 5 - 7 tạ/lồng/năm. Trước đây, người dân sử dụng tre, gỗ để làm lồng nuôi cá, nhưng thời gian sử dụng chỉ ba năm, sau đó phải thay lại lồng mới. Để thuận lợi cũng như tiết kiệm chi phí. hiện nay bà con đầu tư trang bị lồng cá bằng nhôm, sắt nâng thời gian sử dụng lên khoảng 10 năm.

Anh Võ Văn Bốn, một trong những hộ dân nuôi cá trắm cỏ, diêu hồng trên 10 năm chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi vốn là dân sông nước, đời sống khó khăn bấp bênh không có đất để sản xuất, canh tác chỉ phụ thuộc vào đánh bắt thủy sản. Kể từ khi nuôi cá trắm đời sống khá hơn, hiện tại gia đình đang nuôi 2 lồng cá, mỗi năm thu hơn 1 tấn cá; trừ tất cả các chi phí lãi khoảng 40-50 triệu đồng/lồng” .

Nghề nuôi cá trở thành hướng đi đúng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp người dân phường Hương Xuân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đến nay, tỷ tệ hộ nghèo ở Hương Xuân giảm bình quân mỗi năm khoảng 2%. Hiện, có 2 nguồn vốn cho vay nuôi cá chính, là nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo và cận nghèo (khoảng 25 - 30 triệu đồng/hộ) và nguồn vốn từ Hội Nông dân phường Hương Xuân (đã giải ngân 200 triệu đồng cho 8 hộ có nhu cầu vay vốn làm lồng nuôi).                                

Tuy nhiên, số lượng hộ nuôi cá trắm lớn, khiến nguồn thức ăn chính của cá chủ yếu là cỏ cũng đang dần trở nên khan hiếm, gây khó khăn trong nuôi cá. Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Xuân Phạm Viết Hồng cho biết: “Sắp tới, nếu người dân có nhu cầu lớn, UBND phường Hương Xuân sẽ cho triển khai quy hoạch đất để bà con tham gia đấu giá trồng cỏ, thuận tiện trong chủ động nguồn thức ăn. Việc quy hoạch cần đồng bộ trên diện tích lớn, tách biệt với vùng đất ruộng, tránh ảnh hưởng từ các loại sâu bọ phát triển gây hại cho cây lúa”.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Nhãn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Thơm trong một gói xôi đường

Cụ Hồ Văn Tá, Đội trưởng Đội Thượng thiện năm xưa có cháu nội là bà Hồ Thị Hoàng Anh nay là một nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng. Bà từng giới thiệu nhiều món ngon trên các trang sách ẩm thực, trong đó có món xôi đường.

Thơm trong một gói xôi đường
Return to top