ClockThứ Tư, 16/11/2016 21:28

IEA: Mục tiêu của COP21 không đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu

TTH - Tờ Sputniknews ngày 16/11 trích dẫn báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2016 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (COP21) là không đủ để đáp ứng mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C, so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp.

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậuThế giới hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được tại COP21COP21 đạt được thoả thuận lịch sử về khí hậuCOP21 lạc quan bước vào giai đoạn quan trọng

Cắt giảm phát thải khí CO2 là một trong những nỗ lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Flickr

“Nhìn chung, các quốc gia đang trên đường đạt được, thậm chí một số trường hợp vượt rất nhiều các mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris. Điều này đủ để làm chậm sự gia tăng dự kiến của khí thải CO2 liên quan đến năng lượng toàn cầu, nhưng không đủ để hạn chế sự nóng lên dưới 2 độ C”, theo IEA.

Báo cáo cho rằng, mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt dưới 2 độ C muốn đạt được hoặc ít nhất là gần đạt được sẽ đòi hỏi một sự thay đổi lớn của ngành điện trong việc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hòa nhập các nguồn năng lượng tái tạo.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Sputniknews)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, môi trường diễn biến phức tạp thì việc thay đổi tư duy sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là điều gần như tất yếu.

Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu
Return to top