ClockThứ Năm, 11/04/2019 14:02

Indonesia đề xuất sử dụng nội tệ cho các giao dịch nội bộ ASEAN

TTH.VN - Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa đề xuất sử dụng nội tệ cho các giao dịch thương mại nội bộ trong các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Kết nối thanh toán ASEAN: Bước đi quan trọng hướng tới cắt giảm chi phí giao dịchThanh toán bằng ví điện tử phát triển ở Đông Nam ÁASEAN nỗ lực đạt được hiệp định RCEP vào cuối năm nayKết nối tốt làm tăng lưu lượng du lịch và liên kết thương mại cho ASEAN

Lá cờ ASEAN và quốc kỳ của các quốc gia thành viên tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore. Ảnh: Reuters

Hiện tại, Indonesia đang hợp tác với 3 quốc gia ASEAN là Thái Lan, Philippines và Malaysia để sử dụng các loại tiền tệ địa phương cho các giao dịch thương mại song phương.

Ông Wahyu Pratomo, Giám đốc Bộ phận Quốc tế của Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết: “Nếu chúng tôi sử dụng các loại tiền tệ địa phương, các giao dịch trong khu vực sẽ không có tác động đáng kể, nếu có dòng vốn chảy ra từ các quốc gia ASEAN”.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Indonesia đã đệ trình dự thảo tại cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN diễn ra gần đây tại tỉnh Chiang Rai, Thái Lan.

Cũng theo ông Wahyu Pratomo, nếu 10 quốc gia thành viên ASEAN nhất trí với dự thảo trong năm nay, dự thảo có thể sẽ được phê chuẩn trong cuộc họp của các Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN, sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4 năm sau.

Hiện tại, việc sử dụng những loại tiền tệ địa phương ở các quốc gia ASEAN vẫn chưa đáng kể.

Chẳng hạn như, việc sử dụng đồng baht của Thái Lan cho các giao dịch thương mại giữa Indonesia và Thái Lan chỉ được ghi nhận ở mức 13 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2019, tương đương chỉ 0,01% tổng giao dịch thương mại giữa 2 quốc gia này, ở mức 2,46 tỷ USD vào tháng 1 và tháng 2.

Trong khi đó, việc sử dụng đồng ringgit của Malaysia trong thương mại song phương giữa Indonesia và Malaysia được ghi nhận ở mức 70 triệu USD, tương đương 0,03% tổng giao dịch thương mại giữa 2 quốc gia, ở mức 2,12 tỷ USD trong cùng kỳ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ The Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top