Thế giới

Indonesia đối mặt với nguy cơ nhiễm MERS cao

ClockChủ Nhật, 28/06/2015 10:31
TTH.VN - Indonesia, quốc gia có đa số là người Hồi giáo đông nhất thế giới, phải đối mặt với nguy cơ nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) cao khi có ít nhất 1 triệu công dân nước này đi tới Trung Đông trong các chuyến hành hương hàng năm.

 

Tổng giám đốc phụ trách việc kiểm soát bệnh tật và sức khỏe môi trường của Bộ Y tế Indonesia - ông Muhammad Subuh nói rằng, Indonesia rất dễ nhiễm MERS trong đợt bùng phát virus này vì số người dân Indonesia đến Saudi Arabia, nơi bắt nguồn của virus MERS, trong các cuộc hành hương (Hajj) và các cuộc hành hương nhỏ (umrah) là khá lớn.


Những cuộc hành hương Hajj và umral đến Saudi Arabia khiến Indonesia đối mặt với nguy cơ cao nhiễm MERS - Ảnh: cbsnews

Ông Muhammad Subuh cho biết, đã có 250.000 khách hành hương Hajj và 750.000 du khách đi du lịch theo tôn giáo đến Saudi Arabia mỗi năm. "Không một quốc gia nào như Indonesia có số người dân đi đến một quốc gia nhiễm MERS đông như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài," ông nói.

Các cuộc hành hương (Hajj) và hành hương nhỏ (umrah) đòi hỏi người Hồi giáo phải ở lại Saudi Arabia trong thời gian ít nhất là 2 tuần.

Theo ông Muhammad Subuh, trong năm 2014, hai người Indonesia đã bị nhiễm MERS, trong đó có một người bị nhiễm trong một chuyến đi umrah. Cả hai người họ nhập viện ở Saudi Arabia và trở lại Indonesia sau khi hồi phục.

Trong khi đó, ông Tjandra Yoga Aditama - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của Bộ Y tế Indonesia, nhắc nhở người dân rằng virus MERS vẫn đang hoạt động ở nơi xuất phát ban đầu. Ông cho biết đã có ba trường hợp nhiễm MERS mới tại Saudi Arabia, nâng tổng số lên 1.038 ca nhiễm với 459 người tử vong, 573 người hồi phục và 6 bệnh nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ Thejakartapost)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top