ClockThứ Ba, 22/03/2016 07:50

Indonesia khẳng định tăng cường quan hệ với Australia

TTH - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 21/3 cho biết, mối quan hệ giữa Indonesia và Australia sẽ được thiết lập để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Australia Julie Bishop trong một cuộc họp báo ở Jakarta ngày 21/3. Ảnh: AFP

“Mối quan hệ song phương có những tiến bộ rõ rệt so với vài tháng trước, khi chúng tôi gặp nhau tại Sydney. Chúng tôi có một cam kết mạnh mẽ để phát triển mối quan hệ này”, bà Retno nhận định trong cuộc gặp với người đồng cấp Australia Julie Bishop ở thủ đô Jakarta.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận một loạt các vấn đề bao gồm Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Indonesia-Australia, cũng như lên kế hoạch đồng chủ trì một cuộc họp nhằm giải quyết nạn buôn người trong khu vực. Cuộc họp có thể tiến đến một cơ chế để cung cấp phản ứng kịp thời hơn về vấn đề này.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Yonhap & CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh
Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030

Hãng dự báo và phân tích tình hình kinh tế Oxford Economics cho biết, lượng khí thải carbon của Australia không giảm đủ nhanh để đạt được mục tiêu khí hậu vào năm 2030, trong bối cảnh việc triển khai năng lượng tái tạo mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán ban đầu.

Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030
Return to top