Thế giới

Indonesia muốn thắt chặt quan hệ quân sự với Mỹ

ClockThứ Bảy, 24/10/2015 15:36
TTH.VN - Theo tin tức được đăng tải trên tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày hôm qua (23/10), Indonesia đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Mỹ trong nỗ lực xây dựng lực lượng tuần duyên mới để tuần tra các vùng biển chiến lược của quốc gia và đóng vai trò tích cực hơn giúp giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở vùng Biển Đông.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời Bộ trưởng phụ trách chính trị, pháp lý, an ninh của Indonesia - ông Luhut Pandjatan nói rằng, an ninh hàng hải và quan hệ quốc phòng sẽ nằm hàng đầu trong chương trình nghị sự của lãnh đạo 2 nước Indonesia và Mỹ khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo có chuyến công du đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo của Indonesia đến Washington vào tuần tới.

Tàu chiến Mỹ trong vùng biển ngoài khơi của Indonesia. Ảnh: Sputnik.

Ông Pandjatan cho biết thêm rằng, Indonesia sẽ sớm khởi sự một vai trò tích cực hơn trong việc giải tỏa các tranh chấp lãnh hải giữa các nước về vấn đề Biển Đông.

Vẫn theo nguồn tin này, một trong những lĩnh vực hợp tác với Mỹ có thể bao gồm việc Washington giúp Jakarta phát triển một lực lượng tuần duyên cho quốc gia có 18 ngàn hòn đảo này.

Hồi đầu tháng 10/2015, Mỹ thông báo sẽ chi 100 triệu USD cho công tác thực thi luật hàng hải tại Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia dù chi tiết khoản hỗ trợ này chưa được công bố cụ thể.

Cũng trong tháng này, Hoa Kỳ công bố sẽ cho tàu chiến tuần tra trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông.

Theo Bộ trưởng Pandjatan của Indonesia, Hoa Kỳ có quyền làm như vậy vì đây là vùng biển quốc tế, mọi người đều có quyền lưu thông qua lại.

Đại sứ Mỹ Robert O.Blake trong tuần này cũng tuyên bố, Hoa Kỳ sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ quân sự với Indonesia và cho biết thêm rằng Mỹ đang xúc tiến các nỗ lực cung cấp thiết bị quân sự cho Indonesia.

Ông Blake đồng thời cũng tiết lộ rằng, các giới chức tháp tùng Tổng thống Indonesia trong chuyến công du Mỹ tuần tới cũng sẽ thảo luận về phương thức để thắt chặt mối quan hệ quân sự giữa 2 nước Mỹ và Indonesia

Tố Quyên (lược dịch từ WJS)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top