ClockThứ Bảy, 10/09/2016 14:54

IS chỉ đạo âm mưu tấn công Paris

Công tố viên Pháp ngày 9/9 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đứng sau chỉ đạo 3 người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ trong một âm mưu tấn công nhắm vào Paris trong tuần này.

Tổng thống Obama: "Chúng ta sẽ siết chặt và đánh bại IS"IS khó gượng dậy sau khi "Bộ trưởng" tài chính bị Mỹ tiêu diệtTướng Mỹ cảnh báo về khả năng phục hồi của IS

​IS chỉ đạo âm mưu tấn công Paris
Cảnh sát Pháp lục soát ngôi nhà mà một trong các nghi can đã ở - Ảnh: Reuters

Công tố viên Paris Francois Molins thông tin thêm rằng IS "muốn biến những người phụ nữ này thành những tay súng thánh chiến".

Hôm 4/9 cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm trên sau khi phát hiện một chiếc xe tải chở 6 bình ga bỏ bên đường gần nhà thờ Đức Bà Paris.

BBC cho biết cảnh sát đã xác định một trong những người phụ nữ này là Sarah H, 23 tuổi. Vị hôn phu hiện tại của Sarah cũng đã bị bắt hôm 8/9.

Sarah từng tham gia vào một vụ tấn công khác với hai chiến binh thánh chiến người Pháp. Hai chiến binh này đã thực hiện các cuộc tấn công tại Pháp và đều đã chết.

Một trong hai chiến binh trên là Larossi Abballa. Abballa đã giết 2 quan chức cảnh sát Pháp hồi tháng 6 trước khi tự sát bằng súng. Người còn lại là Adel Kermiche. Y chính là kẻ đã cắt cổ họng một linh mục già ngay trong nhà thờ của ông hồi tháng 7. Cảnh sát đã bắn chết Kermiche ngay tại hiện trường vụ việc.

​IS chỉ đạo âm mưu tấn công Paris
Nhà thờ Đức Bà là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Paris - Ảnh: AFP

Một người khác bị bắt là Ines Madani (19 tuổi). Madani từng tuyên bố trung thành với IS trong một lá thư. Ông Molins cho biết Madani từng nhiều lần cố gắng đến Syria.

Người phụ nữ thứ ba bị bắt là Amel S (39 tuổi). Các công tố viên cho biết cô con gái 15 tuổi của bà Amel cũng là một kẻ cực đoan và đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát đã theo dõi các nghi can trên trong một khoảng thời gian dài nhưng việc phát hiện chiếc xe tải đầy bình ga đã buộc lực lượng an ninh Pháp "chạy đua với thời gian" để bắt giữ họ.

Ông Cazeneuve nói rằng 3 người phụ nữ trên đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công sắp tới nhắm vào nước Pháp.

"Một cuộc tấn công đã bị ngăn chặn, một nhóm khủng bố bị bắt giữ nhưng vẫn còn những kẻ khác và chúng ta phải có khả năng hành động trước khi sự việc đã quá trễ và đó là những điều mà chúng ta đang làm" - tổng thống Pháp Francois Hollande nói.

Ông Molins cho biết vụ bắt giữ mới nhất này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy IS đang dùng phụ nữ như những kẻ tấn công khủng bố.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Ban tổ chức Thế vận hội Paris chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho lễ khai mạc

Chỉ còn 500 ngày nữa là đến lễ khai mạc chưa từng có, được lên kế hoạch cho Thế vận hội Paris 2024. Trong đó, buổi lễ hứa hẹn sẽ vừa ngoạn mục, vừa là một vấn đề đau đầu về an ninh, với sự sắp xếp và kế hoạch đảm bảo an toàn vẫn đang được các quan chức lưu tâm, nỗ lực lên kế hoạch thực hiện.

Ban tổ chức Thế vận hội Paris chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho lễ khai mạc
KỶ NIỆM 55 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1968 (31/1/1968 – 31/1/2023)
Xứng danh tám chữ vàng “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ tháng 5 năm 1967, Khu ủy Trị Thiên Huế đã ra nghị quyết (NQ) mở cuộc Tổng tiến công toàn diện Đông - Xuân 1967-1968. Mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch đã diễn ra hết sức khẩn trương, bền bỉ, thầm lặng trên cả ba vùng chiến lược, trọng điểm là thành phố Huế.

Xứng danh tám chữ vàng “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”
Return to top