ClockThứ Hai, 27/06/2016 19:26

Israel: Bình thường hóa quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ là bước tiến quan trọng

TTH - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/6 khẳng định, việc Israel nhất trí một thỏa thuận để làm tan băng mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau 6 năm gián đoạn là một bước tiến quan trọng, đồng thời sẽ là một cú hích lớn cho nền kinh tế của đất nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Rome (Italy) sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ông Netanyahu nhận định: “Bình thường hóa quan hệ với Ankara sẽ tạo ra những tác động tích cực và có ý nghĩa đối với nền kinh tế của Israel”.

Trước đó vào ngày 26/6, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận để khôi phục hoàn toàn quan hệ song phương sau 3 năm đàm phán với sự khuyến khích của Mỹ, nhằm chấm dứt mâu thuẫn sau sự việc Hải quân Israel giết hại 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thân Palestine hồi năm 2010.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Bernama, AFP & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị:
Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội

Chiều 1/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kì 2021 - 2026 nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Khai thác các nguồn lực phục vụ mục tiêu an sinh xã hội
Return to top