ClockThứ Tư, 19/06/2019 15:04

Italy: Dân số nghèo không tăng sau 3 năm

TTH.VN - Mặc dù vẫn ở mức cao, song số lượng người dân Italy sống trong cảnh nghèo đói cùng cực đã không còn tăng vào năm 2018.

Gần nửa thế giới sống nghèo khổOECD sẽ tạo ra hơn 133 triệu việc làm vào năm 2022Để đảm bảo tương lai thực phẩm bền vững cho người dân toàn cầuDân số nghèo ở Anh tăng 700.000 người trong vòng 4 nămBất chấp tăng trưởng, 1/10 dân châu Á sống trong cảnh đói nghèo

Xóa đói giảm nghèo là mục tiêu chính của chính phủ Italy trong nhiều năm. Ảnh: Yahoo.news

Đây là thông tin cực kỳ tốt sau thời gian kéo dài 3 năm nước này luôn chứng kiến dân số nghèo đói liên tục tăng từ năm 2015. 

Cụ thể, Cơ quan thống kê quốc gia ISTAT mới đây thông tin, trong năm 2018 có khoảng 5 triệu người, chiếm 8,4% dân số Italy sống trong cảnh nghèo hoàn toàn, nghèo cùng cực. Thuật ngữ này ám chỉ những người thậm chí không có đủ khả năng kinh tế để mua hàng hóa và chi trả cho các dịch vụ “cần thiết để thoát khỏi tình trạng loại trừ xã hội (social exclusion)”.

Đối với hộ gia đình, thời điểm này ghi nhận có tổng cộng 1,8 triệu hộ nghèo ở Italy, mức cao nhất kể từ khi ISTAT thống kê vào năm 2005.

Trong toàn lãnh thổ Italy, khu vực phía Nam có 11% người dân sống trong cảnh nghèo khổ vào năm 2018. Tại trung tâm đất nước như thủ đô Rome, dân số nghèo chỉ chiếm 6,6%, phía Bắc 7% bao gồm cả thủ đô tài chính Milan.

Chống đói nghèo là mục tiêu chính của chính phủ dân túy trong vòng nhiều năm nay, bao gồm mở rộng phúc lợi nhà nước, trong đó có “thu nhập của công dân” dành cho người nghèo. Ngoài ra, giới chức Italy cũng cắt giảm thuế để tái tạo lại nền kinh tế trì trệ kinh niên.

Kỳ vọng về kế hoạch này, Luigi Di Maio – Phó thủ tướng Italy kiêm Bộ trưởng Lao động và Phát triển kinh tế nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ 3 của khu vực đồng Euro sẽ “xóa đói giảm nghèo” thành công trong tương lai.

Trong năm 2018, nền kinh tế Italy tăng trưởng 0,9% và ISTAT dự đoán nước này sẽ tăng trưởng thêm 0,3% trong năm 2019 này.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top