ClockThứ Bảy, 20/04/2019 15:01

Kết nối doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng nhân sự ngành Thủy sản

TTH.VN - Đó là nội dung hội thảo được Trường đại học (ĐH) Nông lâm, ĐH Huế tổ chức vào sáng 20/4.

Trường ĐH Nông lâm tổ chức ngày sách Việt NamNên gắn với nhu cầuSinh viên ĐH Huế có cơ hội thực hành nông nghiệp công nghệ cao tại Israel

Trao chứng nhận cho các tập đoàn, doanh nghiệp tài trợ cho Khoa Thủy sản, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế

Tại hội thảo, ban tổ chức báo cáo tổng kết 10 năm hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành thủy sản. Ngoài ra, các đại biểu trình bày những tham luận, trao đổi về kiến thức chuyên ngành thủy sản, thảo luận các chủ đề hợp tác như đào tạo thực hành, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp; tuyển dụng nhân sự; đào tạo ngắn hạn, đào tạo bằng 2; đào tạo nhân sự chiến lược cho doanh nghiệp; nghiên cứu đặt hàng và chuyển giao ứng dụng, công nghệ.

Theo PGS.TS. Lê Văn Dân, Trưởng khoa Thủy sản, Trường ĐH Nông lâm, cho biết, Trường ĐH Nông lâm mở ngành đào tạo Nuôi trồng thủy sản (NTTS) năm 1995 thuộc khoa Khoa học Vật nuôi, sau 10 năm (2005) khoa Thủy sản được thành lập. Quy trình công nghệ NTTS tại các doanh nghiệp hiện đại và phát triển rất nhanh, thay đổi theo từng ngày, từng tháng. Trong khi đó nội dung giảng dạy giáo trình về NTTS sử dụng trong nhà trường chưa đáp ứng được với nhu cầu của thực tiễn sản xuất. Trước tình hình đó, Khoa Thủy sản nhận thấy muốn tồn tại và phát triển cần phải kết nối với các doanh nghiệp về NTTS để đưa sinh viên đi thực tập giáo trình (rèn nghề và thao tác nghề).

Trong quá trình hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo, chất lượng học tập của sinh viên được nâng cao, theo đó, sinh viên nam tốt nghiệp 100% có việc làm và nữ trên 80% có việc làm đúng với chuyên môn đã học. Đồng thời, việc hợp tác đào tạo giúp giáo viên nắm được các qui trình công nghệ mới về NTTS ở nhiều công ty, tập đoàn NTTS, từ đó đã cập nhật một số nội dung giảng dạy để truyền đạt cho sinh viên nhiều kiến thức có thể đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Chiều cùng ngày, tại Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế sẽ diễn ra lễ ký kết giữa Khoa Thủy sản với Tập đoàn Việt – Úc.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Kết nối di sản

Sự kiện đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” được vận hành vừa qua hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn. Song, để duy trì và khẳng định được tính “kết nối di sản” thì cần nhiều yếu tố, bởi đây không phải là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng.

Kết nối di sản
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top