ClockThứ Sáu, 19/02/2016 21:14

Khả năng kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái tăng lên 20%

TTH - Tình trạng mất ổn định trong thị trường tài chính thế giới làm tăng xác suất của một cuộc suy thoái toàn cầu lên 20% từ mức 10% vào cuối tháng 12 vừa qua, theo bà Michala Marcussen, kinh tế gia trưởng của Tập đoàn tài chính hàng đầu châu Âu Societe Generale.

“Những lo ngại trong nền kinh tế toàn cầu dẫn đến sự mất ổn định của thị trường tài chính và căng thẳng tài chính đã làm tăng nguy cơ của một cuộc suy thoái toàn cầu”, bà Michala Marcussen phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 19/2.

Tuy nhiên, tình trạng của nền kinh tế toàn cầu không hoàn toàn ảm đạm, bởi người tiêu dùng vẫn được hưởng một số “lợi ích” từ sự biến động của giá dầu. Hiện tại, kịch bản của một cuộc suy thoái toàn diện vẫn còn “rất xa”, bà Marcussen nhận định.

THANH NGÂN (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

Thành lập các câu lạc bộ (CLB), tổ liên kết (TLK) để cùng chia sẻ kinh nghiệm, thị trường, giúp đỡ vốn... đó là cách Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hương Toàn (TX. Hương Trà) giúp hội viên phát triển kinh tế từ nghề truyền thống của địa phương.

Giúp nhau phát triển kinh tế từ nghề truyền thống
Return to top