ClockThứ Ba, 27/09/2016 06:10

Khách sạn Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành mục tiêu khủng bố

TTH.VN - Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/9 cảnh báo người dân Mỹ rằng, họ vừa xác nhận mối đe dọa cụ thể của những hoạt động khủng bố tiềm tàng nhắm mục tiêu vào các khách sạn của Mỹ tại thành phố Adana.

Mỹ khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Thổ Nhĩ KỳNhiều nước lên án vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ KỳMỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ “làm nhiều hơn nữa” trong cuộc chiến chống ISMỹ đóng cửa nhiều trường học do bị đe dọa đánh bom

Cảnh sát bảo vệ lối vào sân bay Ataturk, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau một vụ tấn công khủng bố hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: Reuters

"Công dân Mỹ ở thành phố Adana nên thận trọng khi đi đến những khu vực này", lãnh sự quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình.

Tuy nhiên, lời cảnh báo không nêu cụ thể tên của các khách sạn. 

Được biết, Adana là một thành phố nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 16 km từ Căn cứ Không quân Incirlik, nơi Quân đội Mỹ sử dụng để khởi động những cuộc tấn công chống lại các phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo các công dân nước này tránh việc đi đến khu vực phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Dailystar)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top