ClockThứ Bảy, 18/05/2019 07:06

Khai hội tình hữu nghị Việt - Lào

TTH.VN - “Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long” câu thơ nặng tình hữu nghị, nói về sự gắn bó keo sơn giữa hai đất nước Việt Nam – Lào từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Và một lần nữa, câu thơ ấy như khẳng định lại giá trị cốt lõi của sự ấm áp, chan hòa tình hữu nghị, đậm đà sắc màu văn hóa tại Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào, khu vực miền Trung, Tây nguyên năm 2019.

Trưng bày hàng trăm hiện vật thể hiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu sốNhịp sống đồng bào dân tộc thiểu số qua ảnhĐặc sắc không gian văn hóa đồng bào dân tộc thiểu sốTìm lời giải giúp người dân A Lưới phát triển kinh tế

Quốc kỳ của hai nước Việt Nam - Lào tung bay đêm khai mạc ngày hội khẳng định tình gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia

Chương trình do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh tổ chức đã chính thức khai mạc tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới tối 17/5.

Đến dự chương trình có bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; ông Buangan Xaphuvong, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào. Về phía tỉnh, có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Tham dự có đại diện các cơ quan quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành và hàng ngàn người dân, du khách thập phương.

Như một chủ ý thân tình, một bất ngờ đẹp, các giọng ca của hai nước không chỉ điêu luyện khi thể hiện ca khúc hát về tình hữu nghị keo sơn của hai nước mà còn để lại trong lòng mọi người về những điệu múa truyền thống, và cả những cái nắm tay thật chặt. Mỗi phần trình diễn còn để lại trong lòng người xem sự ấn tượng về trang phục truyền thống tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người của đồng bào dân tộc thiểu số sống ở biên giới hai nước.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng hòa mình vào điệu múa với các nghệ sĩ của hai nước

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết, hoạt động này nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tăng cường tính đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới của hai nước trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mọi người sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và những sắc màu văn hóa truyền thống độc đáo qua sự thể hiện của 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng. Được cảm nhận những giai điệu dân ca, chiêm ngưỡng nét đẹp của những bộ trang phục truyền thống, tận mắt thấy được các lễ hội đặc sắc được tái hiện lại…

Đáp lại, ông Buangan Xaphuvong, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào nói rằng, mối quan hệ truyền thống vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác quốc tế toàn diện hai nước Việt – Lào là mối quan hệ hiếm có trên thế giới. Nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau, cùng chung chiến hào chiến đấu kẻ thù trước đây và trong công cuộc bảo vệ, xây dựng phát triển hiện nay.

“Tôi tin rằng, ngày hội lần này sẽ phát huy hơn nữa việc trao đổi văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, vừa tăng cường thắt chặt hơn nữa tình đồng chí anh em giữa hai dân tộc Lào – Việt Nam nói chung, và giữa nhân dân khu vực có chung đường biên giới Lào – Việt Nam nói riêng”, ông Buangan Xaphuvong chia sẻ.

Những hình ảnh về đêm khai mạc ngày hội được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Một màn trình diễn tại hiện lại đời sống, con người của đồng bào dân tộc thiểu số sống ở biên giới hai nước Việt - Lào

Một nhóm các nữ nghệ sĩ đến từ Lào với trang phục truyền thống rất đẹp mắt

Và ấn tượng mà họ mang lại chính là những điệu múa ấn tượng

Cũng ở đêm khai mạc ngày hội, những nghệ nhân của dệt Zèng A Lưới một lần nữa có cơ hội tái hiện quá trình làm ra sản phẩm

Zèng của A Lưới lên thoát ra khỏi tính cộng đồng, để làm nên những sản phẩm mới lạ độc đáo thông qua một màn trình diễn thời trang khá cầu kỳ, kiểu cách

Theo ban tổ chức, Trong thời gian diễn ra sự kiện, mọi người sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và những sắc màu văn hóa truyền thống độc đáo 

Ca sĩ Anh Thơ thể hiện ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Việt – Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long"

Góp mặt tại đêm khai mạc ngày hội, ca sĩ Trọng Tấn cũng đưa người thưởng thức đắm chìm trong giai điệu về con người Việt - Lào

Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhiều em nhỏ góp mặt trong ngày hội với trang phục Zèng

THÀNH THỌ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Return to top