ClockThứ Sáu, 26/04/2019 22:29

Khai hội tôn vinh tinh hoa nghề Việt

TTH.VN - Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đã chính thức khai mạc vào tối 26/4 ngay tại sân khấu phía trước Trường THPT chuyên Quốc Học, bên bờ sông Hương thơ mộng.

Biểu diễn đại tự khai mạc không gian thư pháp HuếNghệ nhân quốc tế khoe tài tại Festival Nghề truyền thống HuếTinh hoa nghề Việt tụ hội về HuếHàng trăm sản phẩm kim hoàn hưởng ứng Festival Nghề truyền thống 2019Sẽ có khoảng 400 ngàn lượt khách đến Huế dịp lễ

Festival Nghề truyền thống Huế 2019 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" đã chính thức khai hội vào tối 26/4, kéo dài trong một tuần

Đến dự buổi lễ các ông: Lê Trường Lưu, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thành Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Ngoài ra, còn có các đoàn khách quốc tế đến từ Cộng hòa Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước. Tham dự lễ khai mạc còn có các vị chức sắc tôn giáo, các nhà khoa học, các vị nhân sĩ trí thức, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, các đơn vị tài trợ, bảo trợ thông tin. Đặc biệt là sự có mặt của 70 nghệ nhân đến từ các thành phố quốc tế và 350 nghệ nhân, bàn tay vàng đến từ 60 làng nghề trên cả nước, cùng  đông đảo người dân Huế và du khách.

Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” lễ khai mạc bao gồm các tiết mục nghệ thuật mang đậm âm hưởng dân tộc. Các ca khúc Tình ca (Phạm Duy), Về đây nghe em (Trần Quang Lộc), Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh Công Sơn), Ai ra xứ Huế (Duy Khánh), Huế tình yêu của tôi (Trương Tuyết Mai)… được biểu diễn theo các điệu múa nhằm tôn vinh các ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam như nghề thêu, nghề dệt may, nghề đan lát, nghề làm gốm…

Những màn biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019 như một điểm nhấn, gợi nhớ về các làng nghề truyền thống

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành - Trưởng BTC Festival Nghề truyền thống Huế 2019 cho rằng, đây là sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa và du lịch tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế. Thông qua đó là dịp gặp gỡ, giao lưu kinh doanh trao đổi sản phẩm và giới thiệu bản sắc Việt Nam của các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Thành bày tỏ sự biết ơn đến với Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, các tỉnh, TP bạn, cảm ơn các ngài thị trưởng, phó thị trưởng, đại diện các TP, các tổ chức hợp tác hữu nghị với Huế đến từ nhiều nước đã mang đến Huế sự hợp tác hữu nghị và những tình cảm chân tình, ấm áp. Đặc biệt, sự có mặt của các nhà tài trợ, các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên… đã mang cả tâm huyết, tình cảm, trí tuệ và tài năng cùng tham gia chuẩn bị, tổ chức và tài trợ nhằm mang đến sự thành công cho Festival Nghề truyền thống Huế 2019.

Kéo dài trong một tuần, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 quy tụ 16 nhóm nghề như thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, thư pháp, tranh, diều, dệt- may, mây tre, pháp lam, nhang trầm, tinh dầu, lân -  sư - rồng… Cùng với đó là sự góp mặt của các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thừa Thiên Huế.

Những hình ảnh trong đêm khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019:

Mở màn trong đêm tổng duyệt là dàn hợp xướng Tình ca của tác giả Phạm Duy 

Các người mẫu đội trên mình bảng hiệu tên các làng nghề góp mặt tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Hoa hậu Ngọc Hân, gương mặt quen thuộc của Festival Nghề truyền thống Huế

Theo Nhà thiết kế Minh Hạnh, Tổng đạo diễn lễ khai mạc, 11 tiết mục nghệ thuật đặc sắc trình diễn tại lễ khai mạc mang đến một ngôn ngữ hiện đại, trên nền bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu đất nước quê hương, giới thiệu Huế, các ngành nghề đặc trưng, tinh hoa của thủ công mỹ nghệ truyền thống 

Các nữ sinh áo trắng thướt tha trong một tiết mục trình diễn tại đêm khai mạc

Đêm khai mạc không chỉ là chương trình nghệ thuật đơn thuần mà đường dẫn xuyên suốt là giới thiệu và tôn vinh ngành nghề thủ công truyền thống Việt Nam, giới thiệu về quê hương, về Huế… 

Những tà áo dài với thiết kế mới lạ, độc đáo được các người mẫu trình diễn trên sâu khấu cổ kính của Huế

Nón lá - một sản phẩm nghề thủ công truyền thống Huế góp mặt tại chương trình khai mạc

Màn biểu diễn của các nghệ sĩ đêm khai mạc như đưa người xem cảm nhận và cùng trải nghiệm các nghề thủ công quen thuộc, như nghề đan lát, dệt, thêu, chằm nón và các sản phẩm truyền thống đặc trưng của Huế như sen, áo dài

Kéo dài trong một tuần, Festival Nghề truyền thống Huế 2019 quy tụ 16 nhóm nghề. Cùng với đó là sự góp mặt của các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân...

Thành Hương (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

3.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Sáng 21/3, tại Trung tâm Thể thao tỉnh, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Tham dự, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

3 000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh
Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 13/3 đã diễn ra Kỳ họp chuyên đề lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân chủ trì kỳ họp.

Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Diễn đàn Chuối Thế giới khai mạc hội nghị toàn cầu giữa nhiều thách thức

Chuối là loại trái cây tươi được xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới, với kim ngạch thương mại toàn cầu trị giá hơn 10 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, ngành này phải đối mặt với những thách thức, từ tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đến chi phí tăng cao, sức mua của người tiêu dùng giảm và các loại nấm phá hoại; trong bối cảnh đó, Diễn đàn Chuối Thế giới (WBF) tổ chức hội nghị toàn cầu từ ngày 12 - 13/3 tại thủ đô Rome (Italy).

Diễn đàn Chuối Thế giới khai mạc hội nghị toàn cầu giữa nhiều thách thức
Khai mạc giải bóng đá nữ huyện Phú Vang năm 2024

Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), ngày 11/3 Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nữ năm 2024.

Khai mạc giải bóng đá nữ huyện Phú Vang năm 2024

TIN MỚI

Return to top