Thế giới

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Các mục tiêu phát triển bền vững

ClockThứ Tư, 25/09/2019 08:57
Hội nghị thượng đỉnh về Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) lần đầu tiên đã chính thức được khai mạc tại trụ sở LHQ tại New York

LHQ: Châu Á-Thái Bình Dương khó đạt các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030Châu Á-Thái Bình Dương cần nỗ lực đạt được các mục tiêu SDGsLHQ kêu gọi tăng tốc các nỗ lực để đạt SDGsDiễn đàn kết hợp các chính phủ và doanh nghiệp để phát triển bền vững

Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres. Nguồn: Xinhua

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 24/9 chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) lần đầu tiên tại trụ sở LHQ tại New York, kêu gọi thế giới cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong chương trình nghị sự 2030.

Là 1 trong 5 sự kiện thượng đỉnh diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao kỳ họp 74 Đại Hội đồng LHQ, Hội nghị các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) quy tụ lãnh đạo các nước, giới doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cùng nhau đề ra những hành động cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu LHQ đã đề ra từ nay đến năm 2030 như chấm dứt đói nghèo, xây dựng nền kinh tế có mức khí thải thấp, xây dựng xã hội công bằng và hòa bình cũng như đảm bảo quyền con người.

Tổng Thư ký LHQ biểu dương những tiến bộ trong lĩnh vực này trên toàn cầu, nhất là chính phủ một số nước đã lồng ghép SDGs vào chiến lược phát triển quốc gia của nước mình.

Tuy nhiên ông Guterres cũng cảnh báo thế giới đã lỡ hẹn nhiều mục tiêu đã đề ra, nhất là trong vấn đề chấm dứt các cuộc xung đột chết người, khủng hoảng biến đổi khí hậu, bạo lực giới và bất bình đẳng triền miên.

Ông chỉ ra thực tế trớ trêu là trong khi một vài cá nhân đang sở hữu tới một nửa số của cải của tất cả thế giới thì có tới gần 500 triệu người khác vẫn sống trong đói nghèo cho tới năm 2030. Chính vì vậy thế giới cần hành động để thanh đổi hiện trạng này.

Tân Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ Tijjani Muhammed-Bande cũng phát biểu rằng ông rất mong đợi Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/9 sẽ thông qua được tuyên bố về hành động vì phát triển bền vững.

Tuyên bố này sẽ thể hiện cam kết của các nước thành viên LHQ sẵn sàng đóng góp tài chính, củng cố hệ thống quy định, luật pháp của mình nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, không để ai lại phía sau.

Hiện một số nước đã công khai đưa ra những cam kết mạnh mẽ, ví dụ như Phần Lan tuyên bố sẽ đạt mức khí thải bằng 0 vào năm 2035, hay Maldives sẽ hoàn thành một số mục tiêu phát triển bền vững cụ thể tại quốc gia này trong khi Mexico cam kết mọi người dân của mình sẽ được tiếp cận với mạng Internet, kể cả những vùng hiện còn chưa phát triển.

Ông Muhammed-Bande đã bày tỏ cảm thông với người dân ở những đất nước nghèo nhất thế giới và những nước hiện mắc kẹt trong xung đột, chiến tranh, vẫn còn phải sống dưới mức nghèo.

Ông cũng kêu gọi việc tập trung phát triển giáo dục và xóa đói giảm nghèo là những yếu tố tiên quyết để có thể tiến tới đạt các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra vào năm 2030.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Return to top