ClockThứ Tư, 18/05/2016 20:52

Khai mạc Hội nghị Toàn thể Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

TTH - Sáng 18/5, tại TP. Huế, Hội nghị Toàn thể Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) khai mạc.

Đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam, có: Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Phạm Sanh Châu, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO, đại diện của Việt Nam tại Hội đồng chấp hành UNESCO; GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Chủ tịch hội Di sản Văn hóa Việt Nam; PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thành viên Ủy ban Di sản thế giới. Đại biểu quốc tế, gồm có: Bà Iskra Panevska, Cố vấn thông tin truyền thông của UNESSCO tại Paris; bà Misako Ito, Cố vấn truyền thông của Văn phòng UNESCO Bangkok; ông  Li Minghua, Chủ tịch MOWCAP và 3 Phó chủ tịch MOWCAP. Đại diện lãnh đạo tỉnh, có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  

Đây là lần đầu tiên MOWCAP được tổ chức họp tại Việt Nam và diễn ra tại Huế từ 18 đến 21/5 với hơn 100 đại biểu quốc tế đến từ 16 nước trong khu vực và Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phối hợp thực hiện tốt việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa, di sản cảnh quan và di sản tư liệu mà Thừa Thiên Huế đang vinh dự được gìn giữ và quản lý. Mong rằng, Hội nghị sẽ có các khuyến nghị tích cực trong hoạt động bảo tồn, mở rộng giao lưu hợp tác giữa các nước thành viên MOWCAP, nâng cao nhận thức và hiểu biết của Nhân dân các nước trong khu vực về di sản tư liệu.

Hội nghị lần này sẽ xem xét 16 hồ sơ của 10 nước đệ trình đăng ký công nhận Di sản tư liệu chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, để công nhận năm 2016 (Trung Quốc: 4 hồ sơ, Việt Nam: 2, Hàn Quốc: 2, Malaysia: 2; các nước Uzbekistan, Nhật Bản, Singapore, Iran, Myanmar và Mông Cổ, mỗi nước có 1 hồ sơ). Hai hồ sơ của Việt Nam đăng ký là “Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế” và “Mộc bản trường học Phúc Giang” (Hà Tĩnh).

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB):
Khu vực châu Á đang phát triển sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm 2024

Trong một báo cáo kinh tế được công bố ngày 1/4, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết, sự phục hồi thương mại sẽ cho phép các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc) tăng trưởng 4,6% trong năm nay, nhanh hơn so với mức tăng trưởng 4,4% đã được ghi nhận vào năm 2023.

Khu vực châu Á đang phát triển sẽ tăng trưởng 4,6 trong năm 2024
Return to top