ClockThứ Tư, 05/12/2018 09:12

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII

TTH.VN - Sáng nay (5/12), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Lê Trường Lưu khẳng định, sau ba năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thử thách, như vốn đầu tư công bị cắt giảm, sự cố môi trường biển…; nhưng với sự quyết tâm và đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh nhà, nền KT-XH có sự chuyển biến quan trọng và có tính toàn diện trên các ngành và lĩnh vực.

Tỉnh đã kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững; kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiều chỉ tiêu cơ bản như thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đều có khả năng đạt và vượt. Các công trình, dự án trọng điểm đã khởi động và tổ chức thực hiện quyết liệt; nhiều công trình, dự án hoàn thành bước đầu phát huy tác dụng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng đáng kể. Bức tranh đô thị và nông thôn có nhiều điểm sáng và đang trên đà thực hiện đô thị hóa; đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực…

Chủ tịch HĐND tỉnh thừa nhận, tình hình KT- XH tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Một số chỉ tiêu và tốc độ tăng trưởng chưa đạt như mong muốn; một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm tiến độ; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, song mức độ thực thi chưa cao; tính chủ động và sự phối hợp của các ngành chưa thực sự có hiệu quả… Đây là những vấn đề lớn, cần được HĐND tỉnh tập trung phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục vừa có tính khả thi, vừa tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội thì mới có thể cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch 5 năm, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 “Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp”- Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

13/14 chỉ tiêu đạt và vượt

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ báo cáo kết quả kinh tế- xã hội năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT- XH năm 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, năm 2018, tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo điều hành đồng bộ quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực; triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng; dự ước năm 2018 có 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh) năm 2018 ước đạt 32.417 tỷ đồng, tăng 7,15% so với năm 2017. Cơ cấu các ngành kinh tế với dịch vụ chiếm ưu thế 50,4%; công nghiệp - xây dựng 31,66%; nông, lâm, thủy sản 10,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,97%.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (%) đạt 7,15%; trong đó, Nông - Lâm - Ngư nghiệp đạt 3,16%, Công nghiệp - Xây dựng đạt 8,73%, Dịch vụ đạt 7,11%, Thuế sản phẩm đạt 6,5%; Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người 1793 USD; Giá trị xuất khẩu 920 triệu USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.500 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nước đạt 7236 tỷ đồng; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,07%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,06%; Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 62%; Tạo việc làm mới 16.000 người; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80%; Độ che phủ rừng đạt 57,3%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 96%...

Các đại biểu tham gia kỳ họp  

Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đến ngày cuối tháng 11/2018 có 650 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5% so cùng kỳ, với số vốn đăng ký 5.000 tỷ đồng; có 164 doanh nghiệp trở lại hoạt động; nhưng có 69 doanh nghiệp giải thể; 243 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động. Dự kiến đến cuối năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 670 doanh nghiệp tăng 5,1%, với số vốn đăng ký đạt khoảng 6.900 tỷ đồng.

Đã thu hút 34 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó, có 27 dự án trong nước với vốn  đầu tư gần 3.500 tỷ đồng (trong KCN, KKT 6 dự án với số vốn đăng ký đạt 1.624 tỷ đồng ) và 7 dự án cấp mới FDI, điều chỉnh 2 dự án FDI với số vốn đăng ký 1.161,8 triệu USD.

Công tác rà soát, giám sát tiến độ các dự án ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiếp tục thực hiện. Đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của 19 dự án (có 13 dự án theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND, gồm 10/24 dự án cần rà soát xem xét thu hồi và 3/29 dự án cần giám sát đặc biệt)...

Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đó là, xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách năm 2019.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội... HĐND xem xét, thảo luận 25 tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng khác.

Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 3 ngày.

Tin, ảnh: Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top