ClockThứ Sáu, 26/05/2017 22:19

Khẩn cấp tiêu úng, cứu lúa

TTH - Lũ tiểu mãn xuất hiện khi hàng trăm ha lúa đông xuân vẫn chưa gặt kịp. Các địa phương đang huy động nhân lực, máy bơm để đắp đập be bờ, tiêu úng cứu lúa.

Lũ tiểu mãn, hàng chục ha lúa đông xuân bị ngập

Quảng Điền huy động máy bơm tiêu úng cứu lúa

Ngày 26/5, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ Huy  PCTT&TKCN tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ chiều ngày 25 đến 26/5 có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 70-140mm. Mưa lớn làm hàng trăm ha lúa đông xuân ở các địa phương chưa gặt kịp ngập và hàng nghìn ha mạ giống vụ hè thu có nguy cơ hư hỏng do bị ngâm nước.

Tại các địa phương Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, công tác cứu lúa đông xuân đang được tích cực triển khai. Tại huyện Phú Vang, ông Nguyễn Viết Mạnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện thông tin, vụ đông xuân 2016-2017 toàn huyện đưa vào gieo cấy 5.400 ha lúa. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 300 ha lúa chưa kịp gặt, bị ngập. Số diện tích này tập trung ở các địa phương như Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh An, do đây là vùng sản xuất bị ảnh hưởng thời tiết từ đầu vụ, gieo cấy muộn so với khung lịch thời vụ. Ngoài ra, theo ông Mạnh, khoảng 2.200 ha lúa hè thu vừa sạ xong cũng bị ngập sâu. “Chiều tối ngày 26/5, mưa ngớt, chúng tôi đã huy động toàn bộ máy bơm từ các HTX để tiêu úng cho lúa. Nếu thời tiết tiếp tục mưa thì số diện tích này xem như phải sạ lại”, ông Mạnh lo lắng.

Các xứ đồng thấp ở Vinh Hà, Vinh An (Phú Vang) bị ngập, người dân tranh thủ gặt lúa

Thủy điện đang tích nước

Theo ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, do lũ tiểu mãn đầu vụ nên hiện các hồ thủy điện, thủy lợi vẫn đang tích nước, chưa tiến hành điều tiết xả lũ. Cụ thể, hồ Tả Trạch +33,08m, lưu lượng đến hồ 282,62 m3/s, lưu lượng về hạ du 16m3/s; hồ thủy điện Bình Điền: +79,95m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 114 m3/s; lưu lượng về hạ du 26,64 m3/s; hồ thủy điện Hương Điền: +56,04m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 237m3/s, lưu lượng về hạ du 181m3/s.

Trong ngày 26/5, tại huyện Quảng Điền, ngoài tiếp tục làm đồng chuẩn bị vụ hè thu, bà con cũng tranh thủ gặt lúa đông xuân “chạy” lũ. Ông Lê Văn Tân, Giám đốc HTX Sịa 2 (thị trấn Sịa) cho biết, đến sáng 26/5, vẫn còn 5 ha lúa đông xuân của HTX chưa gặt kịp. Những diện tích này đa số nằm ven sông Diên Hồng. “Hiện nay đê sông Diên Hồng có cao trình thấp, chiều tối đã ngưng mưa nhưng nước vẫn chưa rút. Nếu ngâm dài ngày thì số diện tích này lúa sẽ nảy mầm hết”, ông Tân cho hay.

Ông Hoàng Vọng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện thông tin, hiện tại trên 4.000 ha lúa đông xuân của huyện cơ bản đã gặt xong, chỉ còn 35 ha nằm ven sông Diền Hồng, sông Bồ của các HTX Phú Hòa, Sịa 2, Nam Phước bị ngập sâu khoảng 30-40cm, gây ảnh hưởng khoảng 30% năng suất. Tại những xứ đồng bị ngập, huyện đang chỉ đạo các HTX tăng cường đắp bờ bao, huy động các máy bơm dầu để "giải cứu" lúa đông xuân. Các diện tích bị ngập đa số nằm ở các HTX bị ảnh hưởng triều cường từ đầu vụ đông xuân 2016-2017, phải gieo sạ lại nhiều lần khiến chậm khung lịch thời vụ.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTTTKCN huyện Phú Lộc, mưa lớn đã làm đê Hà Giá ở xã Lộc Thủy bị vỡ một đoạn dài 30m, đập Quan ở thị trấn Phú Lộc bị vỡ nửa thân đập. UBND huyện Phú Lộc đang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và triển khai nhiều biện pháp ứng phó với sự cố vỡ đê, bảo vệ đồng ruộng.

Hiện, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và Nhân dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích vụ đông xuân còn lại; triển khai vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ đề ra; đồng thời cảnh báo dông, lốc, sét và gió giật mạnh để Nhân dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Một tàu cá bị sóng đánh chìm ở Phú Vang

Do ảnh hưởng mưa to kèm sóng lớn, lúc 4 giờ sáng ngày 26/5, tàu  cá mang số hiệu TTH  97666 TS do ông Đỗ Thanh Sỹ làm chủ, ở thôn 4, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang bị sóng đánh chìm tại địa phận vùng biển xã Vinh Thanh. Tàu gặp nạn khi đang trên đường vào đất liền sau chuyến đánh bắt cá, cách bờ khoảng 2 hải lý.  Nhận được tin báo cứu hộ, Đồn Biên phòng Vinh Thanh phối hợp với lực lượng cứu hộ và người dân đã kịp thời có mặt để ứng cứu, lai dắt tàu vào bờ an toàn, không thiệt hại về người. Lãnh đạo huyện Phú Vang, chính quyền địa phương đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

  HƯƠNG LAN

Hà Nguyên

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuẩn bị phương án tiêu úng cho lúa đông xuân

Công ty TNHHNN một thành viên Quản lý khai thác công trình Thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương vận hành hợp lý các công trình thuỷ lợi, cống qua đê, có phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất lúa đông xuân trong những ngày mưa sắp tới.

Chuẩn bị phương án tiêu úng cho lúa đông xuân
Triều cường gây khó khăn công tác tiêu úng cứu lúa

Từ chiều tối ngày 19/2, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi tỉnh chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ triều cường sạt lở tiếp diễn vùng ven biển các địa phương.

Triều cường gây khó khăn công tác tiêu úng cứu lúa
Thâu đêm cứu lúa

Lực lượng cán bộ thuỷ lợi canh trực, cùng tất cả các trạm bơm điện, bơm dầu vận hành thâu đêm để cứu lúa đông xuân.

Thâu đêm cứu lúa
Tiếp tục tiêu úng cho diện tích lúa còn lại

Hiện vẫn còn khoảng gần 3.100 ha lúa ngập nặng (từ 70-100% thân cây) ở các địa phương đang tiếp tục được tiêu úng. Tuy nhiên, việc lúa ngập dài ngày gây nguy cơ thiệt hại rất cao.

Tiếp tục tiêu úng cho diện tích lúa còn lại
Return to top