ClockThứ Sáu, 14/10/2016 20:22

Khẩn trương khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới

TTH - Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh từ đêm 13 đến sáng ngày 14/10 trên địa bàn tỉnh làm hàng trăm nhà dân tốc mái, ngập, 1 người mất tích, 1 người tử vong, 2 người bị thương, hàng trăm cây xanh ngã đổ. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại.

Nhiều khu vực bị chia cắt sau áp thấpNhiều cây xanh gãy đổ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Người dân xã Phong Sơn (Phong Điền) thu hoạch sắn sau mưa, bão

Thiệt hại trên diện rộng

Sáng 14/10, tại các địa phương Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, mưa lớn cùng gió lốc làm nhiều nhà dân bị tốc mái, bị ngập và một số diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Tại xã Phong Sơn (huyện Phong Điền), bà con nông dân đang tập trung thu hoạch diện tích sắn bị ngập. Toàn xã Phong Sơn có 280ha sắn, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch được 50% diện tích. Ông Nguyễn Bá Nam, Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn cho hay: “12 ha sắn bị ngập chủ yếu tập trung vùng thấp trũng, thiệt hại hoàn toàn”.

Tại xã Phong Mỹ, nước sông Ô Lâu dâng cao gây ngập úng hàng hóa của hơn 100 tiểu thương chợ Phong Mỹ (thôn Đông Thái). Trên địa bàn xã Phong Bình, có gần 45 nhà bị tốc mái, ngập sâu trong nước ở các thôn Vân Trình, Tây Phú và Hòa Viện. Mưa lớn làm Quốc lộ 49B từ thôn Hòa Viện về Vân Trình; Tỉnh lộ 6 từ thôn Hòa Viện về xã Phong Chương bị ngập từ 0,3-0,5m. Tại xã Phong Hòa có 15 lồng cá chình nuôi trên sông Ô Lâu cũng bị nước lũ cuốn trôi. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Phong Điền có 20 ha hoa màu, 150 ha sắn, 48 nhà bị tốc mái..

Người dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) có một người bị mất tích trong mưa, bão là bà Phạm Thị Loan (34 tuổi) bị mất tích do thuyền đứt dây neo trôi dạt. Xã Phú Hải có ông Nguyễn Văn Chinh (trú thôn Cự Lại Trung), trong lúc leo lên mái nhà để rút tôn tránh gió bão không may bị sẩy chân ngã tử vong. Theo thống kê, toàn huyện Phú vang có 34 nhà bị tốc mái, trong đó 2 nhà thiệt hại trên 70%; còn lại thiệt hại 20-50%.

Tại huyện Phú Lộc, toàn huyện có 1 nhà tạm bị sập (xã Lộc An) và 7 nhà bị tốc mái (xã Lộc Bình 4 nhà và Vinh Hải 3 nhà); một chiếc thuyền công suất 24CV của ngư dân Trần Vũ (thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền) bị gió đánh chìm, hư hỏng trên 50%; nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực, đặc biệt, tại cửa biển Lạch Giang (xã Lộc Vĩnh), sạt lở với chiều dài hơn 600m, sâu 10-15m, tiến sát vào nhà dân; 2,5 km bờ biển xã Vinh Hải bị xâm thực, sâu gần 5m; đường bê tông xuống biển Hải Bình (xã Lộc Bình) bị xói lở 3m; 2,9 ha nuôi trồng xen ghép tại xã Lộc Bình bị thiệt hại trên 90%.

Tại Hương Trà, trên địa bàn thị xã có 2 người bị thương (1 ở xã Hương Phong do chằng chống nhà cửa và 1 học sinh ở Hương Toàn trên đường đi học do đường dây điện trung thế  sà xuống mặt đất gây phóng điện). Cả 2 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện TW Huế. Gió lớn làm sập hoàn toàn 2 ngôi nhà tại xã Hương Phong và phường Hương Chữ, làm tốc mái 66 nhà, sạt lở 12m đê kè, 1 cột điện hạ thế bị đổ; ở Hương Toàn, hơn 220 cây xanh bị gãy đổ trên toàn địa bàn, 59 ha hoa màu bị ảnh hưởng với tỷ lệ thiệt hại trên 70%...

Mưa bão gây thiệt hại nặng tại huyện Quảng Điền. Toàn huyện có 124 hộ bị tốc mái; toàn bộ khu vực nuôi trồng thủy sản của xã Quảng Công với khoảng 120ha bị nước tràn đê, phải giăng lưới để khắc phục; 32 lồng cá tại xã Quảng Lợi thiệt hại 40%;  35 ha rau màu bị ảnh hưởng (Quảng Thành: 30 ha, Quảng Lợi: 5ha); 20 ha sắn chuẩn bị thu hoạch bị ảnh hưởng tại vùng trang trại thuộc xã Quảng Thái. Tại xã Quảng Vinh, tuyến đê tại thôn Nam Dương bị sụt, lún khoảng 30m. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện khoảng 850 triệu đồng.

Riêng hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới không bị thiệt hại do mưa, bão.

Khẩn trương khắc phục

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đến chiều ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh đã có 87 nhà bị tốc mái, hàng trăm ngôi nhà bị ngập bình quân từ 0,1 - 0,5m; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ dẫn về các huyện Phong Điền, bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt nhiều nơi. Toàn tỉnh có khoảng 2.000 ha sắn chưa thu hoạch; 26 ha hoa màu bị ngập, trong đó huyện Phú Vang 6ha, huyện Phong Điền 20ha.

Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, đến chiều 14/10, mực nước ở chợ Phong Mỹ và một số tuyến tỉnh lộ đã rút. UBND huyện chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại ban đầu và huy động các nguồn lực của địa phương để khắc phục thiệt hại. “Đối với diện tích sắn bị ngập, các địa phương đang vận động người dân tích cực thu hoạch tránh thiệt hại. UBND huyện đã làm việc với nhà máy sắn tăng cường thu mua, ưu tiên trên địa bàn huyện”, ông Cho khẳng định.

Chiều 14/10, tại huyện Phú Vang, chính quyền địa phương, cùng người dân tiến hành dựng lại nhà cửa. UBND huyện Phú Vang đã chỉ đạo UBND xã Phú Thuận phối hợp với  Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm kiếm người mất tích.

Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền thông tin, trước mắt, huyện tập trung hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái để ổn định cuộc sống. Các địa phương đang tích cực chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, thủy lợi tích cực bám đồng nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tiêu úng tại các cánh đồng rau màu, tránh bị ngập lụt cục bộ. Đối với diện tích rau màu có thể thu hoạch ép, chỉ đạo bà con tranh thủ thời gian ra đồng thu hoạch nhanh, gọn.

Tại Hương Trà, ngay sáng  14/10, đường dây trung thế trên địa bàn xã Hương Toàn bị ảnh hưởng được xử lý.

NHÓM PV

Dựng lại hơn 100 cây xanh đổ, ngã

Chiều 14/10, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cơ bản dựng lại những cây nghiêng, đổ ra lòng đường ở những trục đường lớn của TP. Huế như Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Lê Duẩn, Ngô Quyền…

Theo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, ảnh hưởng áp thấp làm khoảng hơn 100 cây xanh trên địa bàn TP. Huế nghiêng, đổ, gãy, xước cành… Đơn vị huy động 100% lực lượng, phương tiện, máy móc, phối hợp với các cơ quan liên quan cắt cành, dùng xe cẩu dựng lại các cây đổ, ngã.

Ngành giáo dục ảnh hưởng nhẹ

Sáng 14/10, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo yêu cầu các đơn vị trực thuộc cho học sinh nghỉ học. Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT Phong Điền cho hay, ngay từ khi nhận được thông báo của Sở, phòng đã cho học sinh nghỉ học và nắm tình hình của các trường. Theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại không đáng kể, chủ yếu là cây đổ. Các trường đã chủ động khắc phục. Trừ những trường ở vùng cao, hệ thống trường dọc sông Ô Lâu do mực nước sông tăng cao nên đều bị ngập nhẹ. Đơn bị ảnh hưởng nhiều là Phú Vang tuy nhiên do thông báo kịp thời nên học sinh chủ động nghỉ học.

Tại Huế, nơi có 103 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở (thuộc Phòng GD&ĐT) chỉ có một vài điểm trường như Tiểu học Vĩnh Ninh, THCS Lê Hồng Phong, Tiểu học Hương Long… cho học sinh nghỉ vì sân trường bị ngập và có cây đổ.

Tâm Huệ - Hương Giang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023

Dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết Mỹ đã hứng chịu nhiều trận lũ lụt, hỏa hoạn và các thảm họa khí hậu khác gây thiệt hại hàng tỷ USD (mỗi thảm họa) trong năm 2023 và nhiệt độ trung bình của nước này cao thứ năm trong lịch sử.

Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023
Trao 90 suất quà hỗ trợ tiểu thương chợ Khe Tre

Ngày 5/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng UBND huyện Nam Đông tổ chức gặp mặt động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tiểu thương chợ Khe Tre sau vụ thiệt hại do hỏa hoạn.

Trao 90 suất quà hỗ trợ tiểu thương chợ Khe Tre
Return to top