ClockThứ Hai, 17/07/2017 06:35

Khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Hòn đảo này là đảo quân sự trong kháng chiến, nay đã chuyển thành đảo dân sự và trở thành một huyện đảo của tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ. Hòn đảo này là đảo quân sự trong kháng chiến, nay đã chuyển thành đảo dân sự và trở thành một huyện đảo của tỉnh Quảng Trị.

Cột cờ Tổ quốc ở Đảo Cồn Cỏ

Đảo Cồn Cỏ nằm cách đất liền khoảng17 hải lý với diện tích khoảng hơn 2km2. Cột cờ được xây dựng ngay sát bờ biển từ hướng vào đất liền với chiều cao 38,8 mét. Tổng chi phí xây dựng cột cờ là 3,56 tỉ đồng do tỉnh huy động từ nguồn xã hội hóa.

Huyện đảo Cồn Cỏ kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng của hòn đảo này, nhất là trong giai đoạn đảo đang vươn mình phát triển thành một hòn đảo du lịch.

Được biết, đảo Cồn Cỏ vừa được chính phủ cho phép mở tuyến du lịch ra đảo. Trong thời gian qua, huyện đảo đã xây dựng cơ sở vật chất, trùng tu các di tích lịch sử, hướng dẫn người dân làm các sản phẩm đặc trưng để phục vụ hoạt động du lịch.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng một trường đại học của Đại học Huế tại Quảng Trị

Đại học (ĐH) Huế và ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị mong muốn có một trường ĐH của ĐH Huế tại tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị vào ĐH Huế. Song, để định hướng này thành hiện thực, còn trải qua nhiều quy trình và giải quyết nhiều vấn đề.

Xây dựng một trường đại học của Đại học Huế tại Quảng Trị
Return to top