ClockThứ Bảy, 03/02/2018 13:07

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nguyệt

TTH.VN - Sáng 3/2, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Trường đại học (ĐH) Y dược – ĐH Huế phối hợp Hội CCB huyện Phú Lộc và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nguyệt.

Giúp dân bằng kinh nghiệm chuyên mônBàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh

Kéo tấm băng khánh thành nhà tình nghĩa tặng mẹ Nguyễn Thị Nguyệt

Ngôi nhà tình nghĩa này được xây dựng trên nền đất của mẹ Nguyệt tại thôn Đông, xã Lộc An (huyện Phú Lộc), có diện tích 38,6 m2; kiến trúc được chia làm 3 khu vực là phòng khách, phòng ngủ và khu vực sinh hoạt, bếp và nhà vệ sinh khép kín với nền lát đá, mái lợp tôn lạnh, phía dưới có la phông và hệ thống cửa kính có khung sắt bảo vệ.

Mẹ Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi với đại diện CCB ĐH Huế và các ban, ngành trong căn nhà mới

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 28/12/2017; tổng kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB Trường ĐH Y dược cũng hỗ trợ bộ bàn tiếp khách và giường, chăn màn gối nệm với trị giá 6 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xây dựng nhà do Hội CCB Trường ĐH Y dược kêu gọi đóng góp của các nhà hảo tâm và một phần hỗ trợ từ Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017 trong lĩnh vực Y tế của Trường ĐH Y dược.

Lãnh đạo Hội CCB ĐH Huế và Trường ĐH Y dược thăm nhà mới của mẹ Nguyệt

Mẹ Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1916, có con trai duy nhất là liệt sĩ hy sinh năm 1968 ở chiến trường Thừa Thiên Huế. Chồng của mẹ Nguyệt cũng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đã mất năm 1999 do bệnh. Năm 1994, mẹ Nguyễn Thị Nguyệt được Chủ tịch nước Lê Đức Anh tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trò chuyện cùng mẹ Nguyệt bên bếp lửa

Ông Nguyễn Văn Cầu, Chủ tịch Hội CCB Trường ĐH Y dược chia sẻ: “Lễ khánh thành hôm nay đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 nên càng thêm ý nghĩa. Hoạt động này thể hiện tấm lòng tri ân của chúng tôi đối với những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa

Ngày 18/4, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH) thông tin, thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về công tác an sinh xã hội, trong tháng 4 và 5, PC TTH hỗ trợ khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngành điện hỗ trợ xây 5 căn nhà tình nghĩa
Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn

Chiều 6/4, Nhà máy Điện rác Phú Sơn tổ chức lễ khánh thành đi vào hoạt động. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; cùng đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Về phía tỉnh có ông Lê Trường Lưu, UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã..

Khánh thành Nhà máy Điện rác Phú Sơn
Khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học

Ngày 5/4, tại Trường THCS Phú Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tổ chức khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học do tổ chức Zhi Shan Foundation và Quỹ Chí thiện vì trẻ em tài trợ. Dự lễ khánh thành, có lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện tổ chức Zhi Shan Foundation và Quỹ Chí thiện vì trẻ em.

Khánh thành 2 thư viện thân thiện và trao 71 tủ sách lớp học
Khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên

Chiều 30/3, Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch (NMXLNS) Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1: 60.000m3/ngày đêm) và Trung tâm Vận hành tự động Hệ thống cấp nước.

Khánh thành Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên

TIN MỚI

Return to top