ClockThứ Hai, 27/05/2019 14:15

Khi an toàn lao động được coi trọng

TTH - Kinh doanh hàng hóa đặc biệt, Công ty Xăng dầu (CTXD) Thừa Thiên Huế chủ động làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, tạo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Cần coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu, khí hóa lỏng

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

Tháng 11/2018, tại Cửa hàng Xăng dầu số 7 thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc xảy ra vụ việc xung đột giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với người dân trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về công tác an toàn, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức bán hàng cũng như về sức khỏe, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Sự việc đã được đưa ra phân tích như một dẫn chứng cụ thể tại Hội nghị tổng kết công tác an toàn do Công ty tổ chức vào đầu năm 2019. Với tinh thần trách nhiệm cao, công ty yêu cầu cơ sở rút kinh nghiệm sâu sắc và đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung phân tích rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm chung cho toàn đơn vị.

CTXD Thừa Thiên Huế hiện có 1 kho nội bộ, 33 cửa hàng xăng dầu và 7 cửa hàng Gas – DMN. Tại các cửa hàng, kho xăng dầu đều thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ và bố trí tại các địa điểm hợp lý. Các vị trí có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, công ty lắp đặt các thiết bị che chắn, phòng ngừa. “Mỗi vị trí sản xuất đều bố trí 1 cán bộ an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm, nội quy làm việc... Công ty chủ động tổ chức kiểm tra đột xuất về công tác đảm bảo an toàn để phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót”.  Ông Nguyễn Lương Tình, phụ trách tổ chức hành chính Công ty thông tin.

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã tổ chức đo quan trắc môi trường, đo đánh giá tác động của môi trường lao động tại các cửa hàng, kho xăng dầu. Đồng thời, tổ chức đo kiểm tra các thông số về tĩnh điện tại các đơn vị trực thuộc; lắp đặt thiết bị báo rò rỉ gas tại các cửa hàng kinh doanh gas nên trong năm qua tại đơn vị đã không để sự cố mất an toàn xảy ra. Năm 2018, công ty chi 2,8 tỷ đồng cho công tác an toàn vệ sinh lao động.

 Ông Nguyễn Trường San, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 29 chia sẻ: Trong quá trình xuất nhập xăng dầu, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh việc nhập kín 100%, sử dụng hệ thống thu hồi hơi, sử dụng dây tiếp địa, đúng quy trình xuất nhập xăng dầu bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; tổ chức thu gom, xử lý chất thải nguy hại, nước thải nhiễm dầu đảm bảo an toàn môi trường.

Đến nay, 100% người lao động ở Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đều có hợp đồng lao động, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Hằng năm, công ty tổ chức khám và phân loại sức khoẻ định kỳ cho 100% người lao động cũng như trang cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện đầy đủ chế độ về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bồi dưỡng độc hại.

Không thể chủ quan khi một số đơn vị vẫn còn để xảy ra tình trạng có nguy cơ mất an toàn như phương tiện chữa cháy chưa để đúng vị trí, công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường chưa được quan tâm thường xuyên. Với ý thức cảnh giác, chấp hành các quy định về an toàn lao động, Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế  từng bước ngăn ngừa nguy cơ tai nạn lao động, cháy nổ, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động.

Bài, ảnh: An Nhiên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (1-31/5) NĂM 2020:
An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

Nhằm giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), trường hợp chết người thương tâm, các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu biết để bảo vệ mình.

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu

TIN MỚI

Return to top