ClockThứ Sáu, 02/08/2019 14:43

Khôi phục bến đò Đông Ba phục vụ du lịch

TTH - Lớn lên, tôi đã nghe câu ca dao: “Đò từ Đông Ba đò quan Đập Đá, đò về Vỹ Dạ thẳng ngã Ba Sình…”. Điều đó cho thấy, ngày xưa bến đò chợ Đông Ba tấp nập như thế nào, nhưng bến đò nổi tiếng năm nào nay đã không còn nữa.

Sẽ có thêm cầu bắc qua thượng nguồn sông Hương

Mặt sông Hương phía chợ Đông Ba cỏ dại mọc um tùm

Vừa rồi, tôi sang chợ Đông Ba, đi dọc con đường Chương Dương để tìm ra bến sông xưa. Nơi đây hàng quán đã che kín mít, phải đi đến đoạn gần cầu Trường Tiền mới có một con đường nhỏ, nhưng một bãi giữ xe máy tạm bợ bít cả lối ra. Men theo lối đi nhỏ, được rào chắn bởi hàng rào bằng thép, tôi mới tiếp cận được bến sông, nhưng cỏ dại mọc um tùm, cao ngang đầu nên tôi không thể nào xuống được dưới sông. Dấu tích bến đò năm xưa nay đã không còn.

Nhắc lại bến đò Đông Ba năm xưa, mệ Văn Thị Lang, năm nay 86 tuổi, ở Thủy Biều, một người buôn bán trái cây chuyên chở bằng đường sông lâu năm cho hay: “Tôi lớn lên là theo mẹ buôn bán trái cây ở khắp nơi trong làng, sau đó tập kết ra bến đò Long Thọ theo xuôi thuyền về chợ Đông Ba để bán. Trước đây, mỗi ngày có hai chuyến đò từ Đông Ba lên Thủy Biều và ngược lại nên ở Thủy Biều, Thủy Xuân, Phường Đúc buôn bán lớn cũng xuôi theo dòng sông Hương về chợ Đông Ba. Bến đò chợ Đông Ba khi xưa tấp nập thuyền ra thuyền vào, nhưng nay đã không còn”.

Bà Nguyễn Thị Phụng, năm nay gần 90 tuổi, ở chợ Dinh vẫn còn nhớ như in: "Thời xưa, ở Huế chủ yếu là sông nước nên việc đi lại bằng đường sông là thịnh hành nhất. Hồi còn con gái, tôi hay đi buôn cau trầu với số lượng lớn, rồi vận chuyển ra bến chợ Dinh cho thuyền chèo ngược lên chợ Đông Ba để bán sỉ lại cho người ta. Bây giờ chợ Đông Ba đâu còn bến đò cho người ta neo đậu thuyền bè. Thật là tiếc”.

Anh Nguyễn Trọng Vinh, bạn tôi hiến kế: “Huế mình đang đẩy mạnh phát triển du lịch, nhìn từ bên này sông sang chợ Đông Ba đẹp đến mê hồn, sao không khôi phục bến đò năm xưa để đưa khách du lịch tham quan bằng thuyền, khởi hành từ bến thuyền Tòa Khâm, hoặc Đập Đá chèo qua bên kia để tham quan, mua sắm nhỉ?”. Còn anh Lê Văn Thư cũng là người bạn thân của tôi, thì cho hay: “Hiện tại chúng ta đang thiếu sản phẩm du lịch trên sông Hương. Nếu đưa tuyến này vào khai thác, trong đó lấy các điểm di sản như hệ thống lăng tẩm (lăng Tự Đức, Minh Mạng, điện Hòn Chén, chùa Linh Mụ), làng mạc (Nguyệt Biều, Lương Quán, Kim Long, Hương Long, Ngọc Hồ…) nằm bên cạnh dòng sông cùng với chợ Đông Ba làm điểm đến tham quan thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất lớn cho du khách gần, xa”.

Những ý kiến của người dân về khôi phục lại bến đò chợ Đông Ba không phải là không có lý. Nếu thực hiện được việc này, không chỉ góp phần bảo tồn, tôn tạo lại bến đò xưa, mở thêm tour, tuyến mới để thúc đẩy phát triển du lịch, mà còn làm tốt việc giới thiệu, quảng bá chợ Đông Ba đến với du khách gần xa.

Bài, ảnh: HOÀNG LÊ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề

Sản phẩm của du lịch chuyên đề thường mang tính đặc trưng, chuyên sâu và kén người làm, nhưng lại tạo lợi thế cạnh tranh có một không hai. Ở Huế, tiềm năng, tài nguyên du lịch là lợi thế để khai thác các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề
Đầu tư du lịch ở xã biển

Tận dụng nguồn vốn hỗ trợ một số chính sách phát triển du lịch cộng đồng cùng các nguồn vốn khác, Quảng Điền đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa homestay cho các xã biển nhằm giới thiệu, quảng bá thế mạnh, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, nhất là du lịch biển.

Đầu tư du lịch ở xã biển

TIN MỚI

Return to top