ClockThứ Hai, 11/12/2017 14:32

Khôi phục rau màu, thủy sản sau lũ: Chờ giống và vốn

TTH - Ông Nguyễn Minh Đức, Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT thông tin, trên cơ sở đề xuất hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, kể cả hoa màu và thủy sản, Sở Tài chính đang triển khai kế hoạch phân bổ về các địa phương; đồng thời ngân hàng đã đồng ý chủ trương khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay vốn đối với các hộ bị thiệt hại do lũ.

Chưa nhận được sự hỗ trợ

Theo ông Trần Đình Nghệ ở xã Quảng Thành, vùng thấp trũng như Quảng Điền, tình trạng rau màu bị ngập úng, thiệt hại do lũ đã trở thành quen thuộc. Sau lũ lụt, người dân lại tính phương án khôi phục lại sản xuất.

Người dân Tứ Hạ (Hương Trà) gia cố, sửa chữa lồng nuôi cá

Hộ ông Nghệ trồng 3 sào rau các loại đều bị ngập úng, hư hại hoàn toàn trong các trận lũ vừa qua. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, ông Nghệ làm đất, gieo trồng mới cánh đồng rau của mình. Có những luống rau trồng ngay sau lũ rút, đến nay đã lên những mầm xanh non mơn mởn. Chỉ một vài ngày nữa rau có thể cho thu hoạch. Khó khăn đối với ông Nghệ cũng như nhiều hộ dân là mặc dù dự trữ giống nhưng vẫn thiếu.

Ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành thông tin, nguồn giống dự trữ trong dân chỉ đáp ứng khoảng 30-50%. Sau các đợt lũ hàng năm, Nhà nước đều có chính sách hỗ trợ giống, nhưng nguồn giống cấp về rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục sản xuất.

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Hoàng Vọng nan giải: “Có hơn 300 ha rau màu tại các địa phương bị hư hại hoàn toàn. Đến nay người dân chưa nhận được sự hỗ trợ nào trong việc khôi phục sản xuất do các trận lũ vừa qua. Ngành nông nghiệp nhận được thông tin sẽ có hỗ trợ, nhưng chưa rõ mức hỗ trợ cũng như thời điểm hỗ trợ. Phần lớn nông dân đang thiếu giống rau màu khôi phục thiệt hại. Chẳng hạn như hành lá, người dân đã chủ động làm giống để trồng vụ tết nhưng bị ngập úng, hư hỏng hoàn toàn. Các loại rau màu khác bà con chỉ chủ động một phần nhỏ, còn lại thiếu rất nhiều”.

Trong khi đó, ông Đặng Văn Chung, Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và vật nuôi tỉnh thông tin, hiện nay đơn vị có đầy đủ các loại giống rau màu để cung ứng khôi phục sản xuất. Các địa phương, người dân có nhu cầu thì đăng ký mua giống tại công ty.

Nông dân Quảng Thành (Quảng Điền) khôi phục rau sau lũ

Sốt ruột chờ vốn

Ông Nguyễn Hoàng ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú (Quảng Điền) rất sốt ruột trước tình trạng chậm khôi phục thiệt hại cá nuôi lồng trên sông Bồ bị chết do lũ vì không có vốn tái sản xuất. Trận lũ lớn vừa qua làm các lồng cá nuôi của ông Hoàng chết sạch, ước thiệt hại 3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng trên 2 tỷ đồng.

“Sau lũ, gia đình huy động tất cả thành viên, thuê thêm nhân công sửa chữa, gia cố lại hệ thống lồng bè chờ khôi phục nhưng ngân hàng lại chưa giải quyết cho vay nên đến nay vẫn chưa thể mua giống khôi phục”, ông Hoàng Kiến nghị.

Theo ông Lê Quang Dựng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, sau khi rà soát, kiểm tra thực tế, trên địa bàn xã có hơn 200 lồng bè nuôi cá hồng, rô phi của 187 hộ bị chết, ước thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Hộ thiệt hại thấp nhất vài trăm triệu, cao từ 1-3 tỷ đồng. Hầu hết các hộ đều đang gặp khó về vốn mua giống, thức ăn để tái sản xuất.

Ngoài huyện Quảng Điền bị thiệt hại khoảng 300 tấn cá, thị xã Hương Trà  cũng có trên 300 tấn cá bị chết; huyện Phú Vang có  923 lồng cá bị thiệt hại nặng, ước vài trăm tấn; huyện Phong Điền có 20 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, 130 lồng cá bị thiệt hại... Các hộ nuôi đều có quy mô lớn nên phần lớn thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Người dân đang chờ sự hỗ trợ để khôi phục thiệt hại.

Đến nay phần lớn các hộ cơ bản sửa chữa, gia cố xong hệ thống lồng bè nuôi cá, còn về vốn khôi phục thiệt hại thì bà con đang gặp nhiều khó khăn...

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền kiến nghị, Nhà nước cần sớm có chính sách hỗ trợ, tiếp tục cho người dân vay vốn để kịp thời tái đầu tư sản xuất. Về nguồn giống thủy sản phục vụ khôi phục, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chọn mua tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh có uy tín, đảm bảo chất lượng.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, ngoài 300 ha ở Quảng Điền bị thiệt hại, trên địa bàn tỉnh còn có khoảng 675 ha rau màu bị hư hỏng hoàn toàn do các trận lũ vừa qua, trong đó, huyện Phong Điền có 370 ha. Đến nay các địa phương vẫn chưa được hỗ trợ giống khôi phục thiệt hại, chủ yếu nguồn giống dự trữ trong dân rất hạn chế, ảnh hưởng lớn đến tiến độ khôi phục.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, môi trường diễn biến phức tạp thì việc thay đổi tư duy sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai là điều gần như tất yếu.

Đa dạng thủy sản nuôi thích ứng biến đổi khí hậu
Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024

Ngày 25/2, UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024. Sau tiếng trống xuất quân, đoàn tàu đánh bắt xa bờ rẽ sóng ra khơi, với hy vọng một năm thắng lợi, tôm, cá đầy khoang.

Ra quân đánh bắt thủy sản năm 2024
Tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế: Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là định hướng lớn và xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024 của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này cần nhiều hơn các giải pháp vực dậy nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước vẫn dự báo còn nhiều khó khăn.

Tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ
Quả ngọt

Những quả mãng cầu thật đẹp giống Thái Lan, Đài Loan và cả mãng cầu ta (giống Việt Nam) do chính tay anh Nguyễn Quang Mỹ, chủ Trang trại Quang Mỹ Garden, trồng và chăm sóc sẽ được cung cấp cho thị trường Huế trong dịp tết Nguyên đán năm nay. Đây là những “quả ngọt” sau 2 năm ròng anh Mỹ bỏ công cải tạo vùng đất đồi Hương Trà để trồng cây ăn trái nghịch vụ.

Quả ngọt

TIN MỚI

Return to top