ClockThứ Ba, 22/01/2019 10:36

Khối Thi đua Nội chính phát động và ký kết giao ước thi đua

TTH.VN - “Đoàn kết, kỷ cương-Công bằng, trách nhiệm-Dân chủ, sáng tạo” là chủ đề được được Khối Thi đua Nội chính gồm 10 đơn vị phát động và ký kết thực hiện năm 2019 được tổ chức sáng 22/1. Có 10/10 đơn vị đăng ký nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Công an TP. Huế được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắcKhối thi đua các Cơ quan Đảng: Đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vịNhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thựcChú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Theo đó, năm 2019, các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua và phương pháp tổ chức thực hiện; nâng cao nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, làm cho phong trào thi đua không ngừng phát triển. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; củng cố, kiện toàn tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ luật Lao động 2019: Tiệm cận các tiêu chuẩn lao động trong thời kỳ hội nhập

Nhiều sửa đổi, bổ sung mới trong Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021 đang được người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và những cơ quan, đơn vị thực thi luật quan tâm. Đáng chú ý, bộ luật ra đời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, NSDLĐ và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bộ luật Lao động 2019 Tiệm cận các tiêu chuẩn lao động trong thời kỳ hội nhập
Công bố PCI năm 2019: Thừa Thiên Huế xếp 20/63, thuộc nhóm khá

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 với chủ đề “Cùng lan tỏa những thông điệp cải cách môi trường kinh doanh”. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên sự kiện công bố PCI 2019 được VCCI thực hiện trực tuyến.

Công bố PCI năm 2019 Thừa Thiên Huế xếp 20 63, thuộc nhóm khá
Return to top