ClockThứ Sáu, 11/03/2016 22:17

Khởi tố vụ 5 “lâm tặc” tấn công kiểm lâm

TTH.VN - Đại tá Lê Khánh Hà, Trưởng Công an huyện Nam Đông cho biết, sau quá trình điều tra truy xét, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ “lâm tặc” tấn công kiểm lâm xảy ra trước đó.

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Trương Vọng (27 tuổi), Trương Triển (26 tuổi), Cao Văn Lăng (22 tuổi), Trần Thỏ (48 tuổi) và Nguyễn Ban (28 tuổi), cùng trú xã Hương Lộc.

Lúc 11h ngày 2/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, tổ kiểm lâm của Trạm Kiểm lâm Hương Lộc, Hạt Kiểm lâm VQG Bạch Mã đã bị nhóm lâm tặc truy sát, tấn công khiến nhiều người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.


Anh Lê Anh Tuấn trong lúc điều trị tại bệnh viện

Cụ thể, trong lúc tổ công tác gồm 5 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 412, VQG Bạch Mã thì phát hiện 5 đối tượng đang cưa, đốn hạ 2 cây gỗ gõ (loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1) nên lấy máy quay ghi lại hình ảnh, đồng thời áp sát bắt giữ các đối tượng. Khi tổ công tác ập đến, các đối tượng bỏ lại máy cưa trốn vào rừng. Tổ tuần tra bắt giữ được 1 đối tượng thì 4 đối tượng nói trên quay trở lại dùng đá, cành cây và rựa tấn công lực lượng chức năng.

Trước sự manh động của các đối tượng trên, tổ tuần tra buộc phải rút lui, nhưng vẫn bị các đối tượng này dùng hung khí đuổi theo truy sát. Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn bị trượt chân ngã nên bị các đối tượng lao đến dùng cành cây tấn công và đấm, đá dã man khiến anh ngã gục bất tỉnh. Những tên “lâm tặc” này còn hung hăng, khống chế và đe dọa giết anh Tuấn để bắt tổ tuần tra phải xóa đoạn video ghi hình và trả lại máy cưa...

Sau thời gian điều tra, truy xét Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nam Đông đã đủ căn cứ khởi tố vụ án nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà cho gấu giữa Bạch Mã

Hai cá thể gấu được cứu hộ đưa về “trại gấu” dưới chân Vườn Quốc gia Bạch Mã một ngày đầu tháng 10 trong sự reo vui của những chuyên gia về động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm. Giữa chốn non thiêng ấy, sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong việc cứu hộ, bảo tồn loài gấu. “Nơi này không chỉ có khí hậu phù hợp với gấu mà nó còn là điểm đến vô cùng ấn tượng”, một người thốt lên trong lúc chờ hai cá thể gấu về vườn.

Nhà cho gấu giữa Bạch Mã
“Tình nghĩa” chim rừng

Các loài chim cũng có tình “mẫu tử”, “phu thê” như nhiều loài động vật hoang dã khác.

“Tình nghĩa” chim rừng
KHẮC PHỤC SỬA CHỮA ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH BẠCH MÃ:
Nỗ lực hoàn thành vào cuối tháng 8/2022

Sau gần 3 tháng tạm dừng đón khách để sửa chữa tuyến đường lên đỉnh Bạch Mã (Vườn Quốc gia Bạch Mã), đến nay, công trình đang đẩy nhanh hoàn thiện vào cuối tháng 8 để đưa vào hoạt động, phục vụ khách.

Nỗ lực hoàn thành vào cuối tháng 8 2022
Thả cá thể tê tê Java về Vườn Quốc gia Bạch Mã

Chiều 22/7, ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Hương Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã thả 1 cá thể tê tê Java đực về môi trường sống tự nhiên tại tiểu khu 229 Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc),

Thả cá thể tê tê Java về Vườn Quốc gia Bạch Mã
Cứu hộ nhiều động vật hoang dã

Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm, Vườn Quốc gia Bạch Mã (QGBM) tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc và tái thả 12 loài động vật hoang dã (ĐVHD) với 24 cá thể.

Cứu hộ nhiều động vật hoang dã
Return to top