ClockThứ Tư, 20/02/2019 18:22

Khống chế đối tượng ngáo đá dùng dao đe dọa bố mẹ

TTH.VN - Chiều 20/2, Cảnh sát 113 Công an tỉnh cho biết, đã kịp thời khống chế, bắt giữ thành công đối tượng ngáo đá Huỳnh Thanh Duy (SN 1991), trú tại số 22/99 đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh (TP. Huế) khi đang dùng dao đe dọa bố mẹ ruột.

Khống chế, bắt giữ thanh niên có biểu hiện khác thường nghi ngáo đáBắt giữ nam thanh niên ngáo đá quậy pháĐưa đối tượng ngáo đá vào trai cai nghiện

Trước đó, khoảng 6 giờ 44 phút cùng ngày, đối tượng Huỳnh Thanh Duy có biểu hiện ngáo đá, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà và cầm dao truy đuổi người thân trong gia đình.

Tổ công tác đặc biệt bắt một trong hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 

Lực lượng Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục đối tượng Duy bỏ dao, chấm dứt hành động đe dọa người thân và khống chế đối Duy, tước vũ khí, thu giữ được một con dao thái dài 30cm.

Huỳnh Thanh Duy từng nghiện ma túy nhiều năm, trước đây đã có biểu hiện ngáo đá và đã bị lực lượng Cảnh sát 113 khống chế, bắt giữ.

Hiện Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Phước Vĩnh để lập biên bản xử lý theo quy định.  

Trước đó, tại đường Hà Huy Tập, qua công tác tuần tra kiểm soát, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó là Lê Văn Linh (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Hải (SN 1996) cùng trú tại huyện Phú Lộc.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ nam thanh niên ngáo đá quậy phá

Lúc 4 giờ 45 phút ngày 6/9, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh, tổ dân phố và Công an phường An Cựu (TP. Huế) đã khống chế một thanh niên có biểu hiện ngáo đá quậy phá.

Bắt giữ nam thanh niên ngáo đá quậy phá
Đưa đối tượng ngáo đá vào trai cai nghiện

Đến 19 giờ chiều 15/6, lực lượng chức năng của Công an tỉnh mới hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ngáo đá Huỳnh Thanh Duy (SN 1990), trú tại số nhà 20 đường Đăng Huy Trứ (TP. Huế) vào trại cai nghiện.

Đưa đối tượng ngáo đá vào trai cai nghiện
Hậu quả “ngáo đá”

Gần đây, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy đá có chiều hướng gia tăng. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều trường hợp thanh niên “ngáo đá” tự gây tử vong, thương tích cho bản thân hoặc gây rối, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Hậu quả “ngáo đá”
Return to top