ClockThứ Ba, 01/11/2016 22:34

Không có chuyện thủy điện xả lũ

TTH.VN - Hiện mực nước sông Hương, sông Bồ đang ở mức báo động 1. Nhiều người dân hoang mang với tin đồn các hồ thủy điện xã lũ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng xác nhận đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

Giám sát các hồ thủy điện xả lũ

Mực nước tại sông Hương lúc 22h30 tối 1/11 chỉ ở mức báo động 1

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên từ ngày 30/10 đến chiều 1/11 đã có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 206-317mm.

Mực nước tại hồ Tả Trạch +32,7m (theo quy trình của Bộ NN&PTNT phê duyệt 2016, trong tháng 11, mực nước cao nhất trước lũ là +35m. Tại hồ thủy điện Bình Điền, mực nước là +71,35m, thấp hơn mực nước đón lũ, lưu lượng đến hồ 511m3/s, lưu lượng phát qua tổ máy 62m3/s. Hồ thủy điện Hương Điền +52,4m, lưu lượng đến hồ 663 m3/s, lưu lượng phát qua tổ máy 169m3/s. Hồ thuỷ điện A Lưới 551,47m, lưu lượng 582m3/s, lưu lượng phát qua tổ máy 43m3/s.

Tối 1/11, nhiều tin đồn cho rằng, với lượng mưa đang lớn, các hồ thủy điện sẽ xả lũ. Thậm chí xuất hiện tin  một số tiểu thương chợ Tây Lộc (phường Tây Lộc, TP. Huế) còn chất cao hàng hóa để đón lũ. Song, ông Võ Quốc Chính, Trưởng ban Quản lý chợ Tây Lộc xác nhận, đó chỉ là tin đồn thất thiệt, các quầy hàng trong chợ vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, không có chuyện di dời hàng hóa tránh lũ.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh cho biết, hiện mực nước sông Hương, sông Bồ đều ở mức báo động 1, không có chuyện các hồ thủy điện xả lũ. "Với lượng mưa như bây giờ, chúng tôi thông báo các địa phương tiếp tục theo dõi, nếu tiếp tục mưa khả năng mực nước sẽ lên, nhưng dự báo sẽ ở mức báo động 1 hoặc báo động 2, không có lũ lớn. Nếu mưa to, thủy điện Hương Điền sẽ điều tiết mực nước, nhưng chỉ điều tiết ban ngày. Ở hồ Tả Trạch, mùa này đang ở cao trình là +35, đơn vị sẽ tăng cường phát điện theo tua bin, hiện  nước đang ở mức thấp, vẫn chưa điều tiết. Nếu xả lũ, chúng tôi sẽ có thông báo chính thức đến chính quyền địa phương và người dân”, ông Hòa khẳng định.

Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên

Aon, công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, vừa công bố Báo cáo Khí hậu và Thảm họa năm 2024, trong đó xác định các xu hướng thiên tai và khí hậu trên toàn cầu và ở châu Á-Thái Bình Dương, giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn nhằm quản lý sự biến động và tăng cường khả năng phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD do các thảm họa tự nhiên
Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023

Dữ liệu từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) cho biết Mỹ đã hứng chịu nhiều trận lũ lụt, hỏa hoạn và các thảm họa khí hậu khác gây thiệt hại hàng tỷ USD (mỗi thảm họa) trong năm 2023 và nhiệt độ trung bình của nước này cao thứ năm trong lịch sử.

Mỹ hứng chịu con số kỷ lục về thảm họa “tỷ USD” trong năm 2023
Malaysia: Hơn 28.000 người phải sơ tán do lũ lụt

Johor và Sabah vừa trở thành những tiểu bang mới nhất ở Malaysia hứng chịu lũ lụt, nâng tổng số khu vực bị ảnh hưởng lên 6 tiểu bang, với số người sơ tán tính đến 6h sáng 27/12 (giờ địa phương) tăng lên 28.310 người, so với 25.938 người được ghi nhận trước đó vào tối 26/12.

Malaysia Hơn 28 000 người phải sơ tán do lũ lụt
Lũ dâng trên các sông, thủy điện tăng cường điều tiết

Sáng 2/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, từ 19 giờ ngày 30/11 đến 7 giờ ngày 2/12 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa, mưa to và mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm có nơi cao hơn như Thủy điện Rào Trăng 4 358mm; Thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Điền) 356mm.

Lũ dâng trên các sông, thủy điện tăng cường điều tiết
Return to top