Lực lượng công an bắt giữ vụ vận chuyển 10.000 gói thuốc lá nhập lậu
Bắt nhiều vụ buôn lậu “khủng”
Đầu tháng 12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án vận chuyển, buôn bán thuốc lá Jet nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay.
Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh phát hiện tại sân nhà bà Lê Thị M. (50 tuổi, phường Tây Lộc, TP. Huế), ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 74A- 056.51, do tài xế Nguyễn Trường Kỳ (24 tuổi, trú Quảng Trị) điều khiển đang vận chuyển trái phép 10.000 gói thuốc lá Jet nhập lậu được đóng trong nhiều bao tải chất đầy trên xe. Đây là hàng hoá cấm nhập vào Việt Nam. Tài xế Kỳ khai nhận, dùng ô tô chở thuê số thuốc lá Jet trên cho bà M. từ Đông Hà vào Huế.
Trước đó, trên tuyến đường tránh TP. Huế, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng bắt quả tang ô tô bán tải mang biển kiểm soát 74C- 028.41 do Lê Thanh Thành (29 tuổi, trú Hải Lăng, Quảng Trị) vận chuyển 7.500 gói thuốc lá Jet. Tài xế Thành khai nhận vận chuyển số thuốc lá lậu này cho một người tên Nga từ thị xã Quảng Trị vào thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) để giao hàng thì bị bắt giữ.
Thượng tá Trần Văn Thuyên, Phó phòng PC46 cho biết, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán thuốc lá nhập lậu diễn ra hết sức phức tạp, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến nền sản xuất trong nước. Năm 2016, lực lượng công an, quản lý thị trường đã bắt giữ hàng chục vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập, tịch thu đưa đi tiêu hủy hàng chục ngàn gói thuốc lá. Các đối tượng buôn lậu quy mô lớn đã bị triệt phá, nhiều nguồn cung bị chặt đứt, một số đối tượng đã bị truy tố hình sự, được đưa ra xét xử công khai.
Tăng cường công tác phòng chống
Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng PC46, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lợi dụng trời tối, địa hình phức tạp đưa thuốc lá vào điểm tập kết và chia nhỏ, xé lẻ thuốc lá cất giấu trên các phương tiện xe khách, xe tải được gia cố và các phương tiện khác để vận chuyển từ địa bàn khác vào Huế tiêu thụ hoặc trung chuyển. Hoạt động buôn lậu và vận chuyển thuốc lá ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Các đối tượng sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng đến cùng, bỏ trốn khi bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. “Nguyên nhân hoạt động buôn lậu thuốc lá vẫn chưa có chiều hướng giảm do giá cả thuốc lá ngoại có sự chênh lệch giá lớn, nguồn lợi thu được từ hoạt động buôn lậu thuốc lá quá cao nên các đối tượng buôn lậu thuốc lá từ nước ngoài tìm mọi cách để tuồn hàng về Việt Nam”- Đại tá Nguyễn Văn Minh nhận định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian tới các ngành chức năng cần có kế hoạch triển khai cụ thể, đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm, tổ chức buôn lậu, vận chuyển thuốc lá lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về kinh doanh thuốc lá điếu, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá… tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận chống buôn lậu thuốc lá. Tập trung đẩy mạnh kiểm tra mặt hàng thuốc lá nhập lậu, tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, điểm tập kết, cất giữ, buôn bán để nắm chắc các diễn biến tình hình, phục vụ tốt hơn việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá.
THÁI BÌNH