Thể thao trong nước

Kỳ thủ Cố đô xuất sắc giành 7 huy chương tại giải trẻ châu Á 2019

ClockThứ Tư, 10/04/2019 14:18
TTH.VN - Sau hơn 1 tuần tranh tài tại giải cờ vua trẻ châu Á diễn ra ở Sri Lanka, các kỳ thủ trẻ Thừa Thiên Huế đã xuất sắc giành được 2HCV, 1HCB và 4HCĐ.

4 kỳ thủ Huế tranh tài tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2019

Lê Thái Nga (thứ 2, phải qua) cùng những gương mặt xuất sắc của cờ vua Huế tại giải trẻ châu Á 2019. Ảnh: Quốc Bình

Trong số 7 huy chương giành được, một mình Lê Thái Nga giành 4 huy chương (1 HCV, 1HCB, 1HCĐ đồng đội U16 và 1 HCĐ cá nhân).

Tấm HCV đồng đội còn lại thuộc về Nguyễn Hà Khánh Linh (U12); 1 HCĐ đồng đội, 1 HCĐ cá nhân thuộc về Hà Phương Hoàng Mai (U18).

Trước ngày tham dự, chỉ với 4 VĐV (U8, U12, U16 và U18) nên Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu khiêm tốn là phấn đấu có huy chương.

Thành tích xuất sắc tại giải lần này cho thấy, cờ vua Huế đã và đang có dấu hiệu hồi sinh sau thời gian dài đánh mất vị thế của mình trên đấu trường trong nước, khu vực và châu lục.

Giải cờ vua trẻ châu Á chính thức khởi tranh từ 2-10/4, thu hút 532 kỳ thủ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Việt Nam dự giải với 36 kỳ thủ, đông thứ ba sau chủ nhà Sri Lanka (277) và Ấn Độ (75).

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cờ vua Huế

Trở lại mùa giải 2022 sau hai năm bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID-19, cờ vua Huế đang cho thấy tín hiệu lạc quan từ lứa vận động viên (VĐV) trẻ. Nếu được đầu tư bài bản, tập luyện phù hợp, cờ vua Huế có thể mong “ngày trở lại” thời huy hoàng.

Cờ vua Huế
Return to top