ClockThứ Năm, 29/09/2016 09:23

Kỹ thuật “3 cha mẹ” gây tranh cãi

Phương pháp “3 cha mẹ” bị cấm tại Mỹ vì những tranh cãi về vấn đề đạo đức và sự an toàn

Không phải ai cũng hào hứng khi biết thông tin một bé trai có “1 cha 2 mẹ” ra đời khỏe mạnh - được công bố trong một công trình nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học Fertility and Sterility hôm 27/9. Em bé này sinh ngày 6/4/2016 ở Mexico nhờ phương pháp mới kết hợp ADN của 3 người - cha mẹ bé (người Jordan) và người hiến tặng trứng.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học tạo ra những em bé có ADN của 3 người nhưng kỹ thuật nêu trên là phương pháp hoàn toàn mới.

Bác sĩ John Zhang và em bé “1 cha 2 mẹ” Ảnh: NEW SCIENTIST

Bác sĩ John Zhang và em bé “1 cha 2 mẹ” Ảnh: NEW SCIENTIST

Theo hãng tin AP, mẹ của em bé nói trên mang gien mắc hội chứng Leigh - một chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng có thể gây tử vong. Hội chứng này khiến bà hư thai 4 lần và mất 2 đứa con khi chúng mới 8 tháng tuổi và 6 tuổi. Vì thế, một nhóm bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật mới nhằm giúp đứa trẻ sinh ra không thừa hưởng căn bệnh chết người từ mẹ.

Cụ thể, họ loại bỏ nhân ở trứng của người hiến tặng và sau đó lấy nhân từ trứng của người mẹ chèn vào. Trứng mới này - có nhân mang ADN của người mẹ và ADN ti thể của người hiến tặng - được thụ tinh với tinh trùng của người bố.

Theo báo The Guardian (Anh), các chuyên gia Mỹ đã tạo ra 5 phôi thai nhưng chỉ một phôi phát triển bình thường. Nó được cấy vào cơ thể người mẹ và em bé chào đời với tỉ lệ ADN từ người hiến tặng là rất nhỏ.

Các chuyên gia cho rằng kỹ thuật trên mở ra một kỷ nguyên mới về y học và giúp các cặp đôi có những đột biến gien hiếm gặp có thể sinh con khỏe mạnh. Cho đến giờ, chỉ có Anh hợp pháp hóa chuyện tạo ra đứa trẻ từ 3 người (năm 2015) nhưng sử dụng một kỹ thuật khác.

Trong khi đó, phương pháp mới kể trên đang bị cấm triệt để tại Mỹ vì những tranh cãi quanh vấn đề đạo đức và an toàn. Đó là lý do toàn bộ quá trình trên được thực hiện ở Mexico. Tiến sĩ John Zhang, Giám đốc y khoa Trung tâm Sinh sản New Hope Fertility Center ở TP New York - Mỹ, người phụ trách kỹ thuật mới, tuyên bố: “Cứu vớt sinh mạng con người là việc đạo đức phải làm”.

Tranh cãi là điều khó tránh. “Chúng ta biết rằng phương pháp đó không hoàn hảo” - bác sĩ David J Clancy, giảng viên Trường ĐH Lancaster, nhận định. Ông cũng lo ngại một đứa trẻ khỏe mạnh cuối cùng vẫn có thể phát triển một căn bệnh nào đó.

Ông Henry Greely, chuyên gia tại Trung tâm Luật pháp và Sinh học tại Trường ĐH Stanford (Mỹ), cho biết ông không thấy điều gì sai trái khi sử dụng kỹ thuật trên nếu nó an toàn và nhằm ngăn chặn bệnh tật từ các ADN bị lỗi. Tuy nhiên, ông gọi cuộc nghiên cứu tạo ra em bé “1 cha 2 mẹ” như kể trên là trái luân thường đạo lý, không khôn ngoan và thiếu đạo đức. Theo ông, phương pháp đó không đủ an toàn để tạo ra một đứa trẻ.

Chuyên gia Bert Smeets, Trường ĐH Maastricht (Hà Lan), nhấn mạnh cần phải đánh giá một cách thận trọng cũng như phải chờ đợi thêm các ca sinh khác nữa.

Giáo sư Darren Griffin, chuyên gia di truyền học ở Trường ĐH Kent (Anh), đánh giá công trình nghiên cứu trên báo trước một kỷ nguyên mới về di truyền học và mang đến một phương pháp điều trị cho các gia đình có nguy cơ truyền bệnh di truyền. Dù thừa nhận kỹ thuật điều trị này chắc chắn vấp phải không ít chỉ trích về vấn đề đạo đức nhưng ông cho rằng nên cân bằng giữa nỗi lo và nhu cầu của những gia đình cần nó.

Theo Danviet

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Điển hình về học và làm theo Bác

Chi hội Nông dân (HND) tổ dân phố (TDP) Thạch Bình, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền là một trong những điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các hội viên trong Chi HND TDP Thạch Bình đã từng bước khẳng định mình; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điển hình về học và làm theo Bác
Rồng đất cứu mạng

Thấy bài thuốc quá hay nên anh Hùng thuộc nằm lòng và bày cho nhiều người áp dụng. Anh khoe, cho đến lúc gặp chúng tôi thì anh đã bày cho 8 người, tất cả đều lui bệnh…

Rồng đất cứu mạng
Học và làm theo Bác “không ở đâu xa”

Bằng những việc làm cụ thể, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành những chương trình hành động thiết thực ở cơ sở.

Học và làm theo Bác “không ở đâu xa”
Return to top